9
/
160242
Cần làm gì để gặt hái 'quả ngọt' như những lời chúc năm mới?
can-lam-gi-de-gat-hai-qua-ngot-nhu-nhung-loi-chuc-nam-moi
news

Cần làm gì để gặt hái 'quả ngọt' như những lời chúc năm mới?

Thứ 2, 19/02/2024 | 15:59:00
1,978 lượt xem

Tết đến, mọi người thường gửi đến nhau lời chúc năm mới về những điều tốt đẹp về sức khỏe, công danh, sự nghiệp. Nhưng trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất, làm gì để gặt hái 'quả ngọt'?

Ngoài chúc nhau những điều tốt đẹp khi gặp mặt ngày tết, trên mạng xã hội những ngày này cũng ngập tràn các lời chúc năm mới, cầu mong cho bản thân và mọi người xung quanh một năm mới bình an, mạnh khỏe, thành công.

Với quan điểm coi trọng cái đầu tiên theo tập tục xưa nay cha ông để lại, ngày tết - mở đầu 1 ngày mới, 1 tháng mới, 1 năm mới có ý nghĩa đặc biệt với người Việt. Nhiều người còn giữ thói quen ngày đầu năm phải đi chùa, sau đó mới bắt đầu đi chơi tết.

Đi chùa đầu năm làm gì?

Ngay từ thời khắc giao thừa kéo dài cho đến hết tháng giêng, người dân đến chùa. Có người đi chùa gần nhà, người đi chùa mình mến mộ, cũng có người đến ngôi chùa mới mà chưa có cơ hội ghé thăm trước đó. Vậy vì sao người Việt lại đi chùa đầu năm?

Cần làm gì để gặt hái 'quả ngọt' như những lời chúc năm mới?- Ảnh 1.

Đi chùa ngày tết là thói quen của nhiều người Việt Quang Hiếu

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cho biết, ngày đầu của năm mới, mọi người muốn đặt chân đến nơi bình yên thánh thiện; mà chùa gắn liền với hình ảnh của Đức Phật.

Bên cạnh đó, ngày đầu năm ai cũng muốn mắt tiếp xúc, tai được nghe kinh, nghe chuông và chính được nói những câu tốt đẹp nhất ở môi trường thánh thiện. Mọi người quan niệm rằng đi đến những chỗ thánh thiện để gieo nhân thánh thiện, để mình có được hoa trái của thánh thiện trong đầu năm mới.

Theo Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, khuynh hướng của chúng ta khi đến chùa là cầu hạnh phúc, cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu thành đạt - đó là những cái "quả". Muốn có "quả" là phải cái nhân, việc mọi người đi chùa tức là đang gieo nhân lành và bà con muốn thực hiện điều là gieo nhân lành để gặt hái được những "quả" lành.

"Người ta chọn ngôi chùa là chỗ tâm linh, tốt đẹp, có Phật - Pháp - Tăng hướng đến để cả một năm bình an được phù hộ và được sống trong an bình của giáo pháp Đức Phật", thượng tọa Trí Chơn chia sẻ.

Điều gì là quan trọng nhất?

Trong cuộc trò chuyện với PV, thượng tọa Trí Chơn đã chỉ ra rằng, thông thường khi chuẩn bị đón một năm mới, chúng ta hay chú ý dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, sắm quần áo mới, bày biện đồ đạc trong nhà để nhìn cho mới hay gửi đến nhau những lời chúc năm mới... Đó đều là những cái mới ở bên ngoài, mà nhiều người chưa chú ý đến việc làm mới bản thân mình. Trong khi, làm mới bản thân mình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Cần làm gì để gặt hái 'quả ngọt' như những lời chúc năm mới?- Ảnh 2.

Làm mới chính mình là điều quan trọng nhất trong dịp năm mới Quang Hiếu

Vậy chúng ta làm mới bản thân mình thế nào? Sư thầy Trí Chơn lưu ý, làm mới khác với đổi mới. Đổi mới là bỏ cái cũ và thay đổi một cái mới, còn làm mới là làm mới ngay nơi cái cũ của mình.

Vị thượng tọa chia sẻ: "Cái gì mình đã cũ kỹ mình hãy tự làm mới với mình, chiêm nghiệm lại 1 năm qua mình đã làm những gì, gây ra những lỗi lầm, phiền muộn, định kiến, mất tình cảm, đổ vỡ với người thân, bạn bè của mình, với mối quan hệ của mình thì mình bắt đầu làm mới lại chính mình".

Theo đó, sư thầy cho rằng, khuynh hướng của chúng ta là hay làm mới sự vật, hiện tượng xung quanh - điều này chỉ mới 30% của cuộc sống. 70% còn lại là phải làm mới với chính mình.

Điều đó có nghĩa là cái gì cũ kỹ thì chúng ta nên tẩy trừ (khác với vứt bỏ). "Trong đạo Phật không có khái niệm đoạn trừ, vứt bỏ, mà có khái niệm chuyển hóa, chuyển hóa cái cũ thành cái mới, cái xấu thành cái tốt, cái ác thành cái thiện, cái dở thành cái hay và năm mới là cơ hội để mình nhìn nhận lại và làm mới chính mình", thượng tọa nói.

Năm mới là dịp để chúng ta nhìn nhận lại chính mình, sư thầy khuyên để có thể gặt hái những "quả ngọt", điều quan trọng nhất dịp đầu năm mới là chúng ta nên mạnh dạn nhìn nhận thất bại của mình, nhìn nhận cái dở, cái xấu và những khiếm khuyết của bản thân để hoàn thiện chính mình.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/can-lam-gi-de-gat-hai-qua-ngot-nhu-nhung-loi-chuc-nam-moi-185240203105601941.htm 

  • Từ khóa

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
58 lượt xem

Lao động trẻ làm gì để hòa mình vào xu thế mới?

Người lao động trẻ phải xung kích thay đổi và sáng tạo. Đó là chia sẻ của các đại biểu tại tọa đàm về giải pháp phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích,...
10:10 - 16/05/2024
99 lượt xem

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh có từ bao giờ?

Nhân dịp kỷ niệm 65 ngày mở đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại, T.Ư Đoàn đã tổng hợp tư liệu về sự ra đời và ý nghĩa của con đường lịch sử...
07:50 - 16/05/2024
156 lượt xem

9X vô địch cuộc thi pha chế châu Á: Từng ước làm diễn viên điện ảnh

Phạm Bá Duy, 28 tuổi (TP.HCM) vượt qua hàng ngàn thí sinh đến từ Việt Nam và nhiều nước trong khu vực châu Á để trở thành quán quân Asia Latte Art Battle...
16:12 - 15/05/2024
554 lượt xem

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương: 'Người lao động cũng phải xung kích, thay đổi'

Tại tọa đàm về thanh niên công nhân nhân dịp Tháng Công nhân, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho rằng, để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại,...
13:50 - 15/05/2024
595 lượt xem