4
/
150346
Sàn trái phiếu riêng lẻ chính thức vận hành từ 19-7
san-trai-phieu-rieng-le-chinh-thuc-van-hanh-tu-19-7
news

Sàn trái phiếu riêng lẻ chính thức vận hành từ 19-7

Thứ 6, 14/07/2023 | 07:23:00
2,197 lượt xem

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến chính thức khai trương ngay trong tháng 7 với hơn 1.600 mã lên sàn. HNX cho biết để đảm bảo hệ thống được vận hành chính xác, đã tổ chức nhiều đợt kiểm thử...

Tính đến hết quý 1-2023, dư nợ   trái phiếu doanh nghiệp  còn khoảng 1,15 triệu tỉ đồng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tính đến hết quý 1-2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khoảng 1,15 triệu tỉ đồng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tất cả đã sẵn sàng  

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ khai trương vào ngày 19-7 tới.

"Đến thời điểm này, tất cả các công đoạn để vận hành hệ thống đều đã sẵn sàng", vị này cho biết. 

Còn theo lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đến thời điểm này hệ thống đã hoàn thành việc thử nghiệm với thành viên, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và sẵn sàng mọi điều kiện kỹ thuật để vận hành chính thức.

"Để đảm bảo các chức năng hệ thống được vận hành chính xác, HNX đã tổ chức nhiều đợt kiểm thử. Kết quả kiểm thử với thành viên qua 2 đợt cho thấy hệ thống đã vận hành ổn định, đáp ứng được yêu cầu của thành viên trong việc nhập lệnh và tra cứu thông tin...", lãnh đạo HNX chia sẻ.

Lãnh đạo HNX cũng khẳng định đã hoàn thành việc xây dựng tài liệu, hồ sơ và đã tổ chức 2 đợt đào tạo cấp chứng chỉ cho người sử dụng hệ thống.

Tại hội nghị sơ kết Bộ Tài chính diễn ra sáng nay (13-7), Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu khẩn trương vận hành sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7-2023.

Theo Ủy ban Chứng khoán, năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều biến động, khối lượng phát hành giảm mạnh, khối lượng mua lại tăng. Hết quý 1-2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp còn khoảng 1,15 triệu tỉ đồng, tương đương 12,1% GDP năm 2022.

Trong đó trái phiếu doanh nghiệp bất động sản chiếm 35,1%; tổ chức tín dụng chiếm 32,1%; sản xuất, thương mại và lĩnh vực khác chiếm 32,8%. Nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 74,2%, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 25,8%.

Việc có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tập trung giúp tăng tính minh bạch trên thị trường thứ cấp dành riêng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời giúp cơ quan quản lý giám sát thị trường từ khâu phát hành đến giao dịch, theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán.

Sẽ không có thanh khoản cao như thị trường chứng khoán

Nói với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Thuân - chủ tịch FiinGroup - nhận định việc đưa trái phiếu doanh nghiệp lên niêm yết là một bước tiến lớn của thị trường và từng bước góp phần khôi phục niềm tin vào thị trường.

Yếu tố minh bạch hơn được vị chuyên gia nhắc tới. "Hiện trái phiếu lưu hành nhưng thông tin về doanh nghiệp và tình hình tài chính đã cũ, chủ yếu từ lúc có phương án phát hành, thực hiện phát hành. Dù cập nhật song thông tin rất ít để nhà đầu tư cập nhật, đánh giá", ông Thuân chỉ ra.

Việc mở sàn, theo ông Thuân, góp phần mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Hiện nay quy định một số quỹ chỉ được đầu tư vào trái phiếu niêm yết nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn.

Việc niêm yết cũng góp phần quan trọng cho việc hình thành cơ chế định giá trái phiếu, ông Thuân cho hay. Ngoài ra, sàn cũng sẽ hỗ trợ thanh khoản cho nhà đầu tư...

Tuy nhiên chủ tịch Fiingroup cũng lưu ý thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ không có thanh khoản cao về số lượng giao dịch như chứng khoán được.

Về dài hạn, ông Thuân nói việc niêm yết sẽ chỉ tập trung không chỉ vào các trái phiếu được chào bán đại chúng và trái phiếu chào bán riêng lẻ, mà có cơ sở nhà đầu tư lớn tại thị trường sơ cấp lúc phát hành hoặc thứ cấp sau đó.

Còn các trái phiếu phát hành riêng lẻ cho số ít nhà đầu tư định chế thì có thể không bắt buộc. Ví dụ trái phiếu mà chỉ được mua bởi ba định chế bảo hiểm và mục đích thường là giữ đến ngày đáo hạn thì việc niêm yết có thể không nhất thiết, ông Thuân nêu.

Theo Bình Khánh/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/san-trai-phieu-rieng-le-chinh-thuc-van-hanh-tu-19-7-20230713155351951.htm

  • Từ khóa

Bộ Công an đề xuất giải pháp kiểm soát thị trường vàng

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã kiến nghị hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát, ổn định thị trường vàng.
11:02 - 15/05/2024
28 lượt xem

Đăng kiểm đã 'chịu' nhận chuyển khoản

Sau chấn chỉnh của Cục Đăng kiểm VN, một số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM đã triển khai thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, cũng còn nhiều...
10:21 - 15/05/2024
55 lượt xem

Gấp rút bình ổn thị trường vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo qua thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện vi phạm thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ...
10:12 - 15/05/2024
44 lượt xem

Nâng cấp “con đường” xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Trung Quốc hiện là một trong ba thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét trên tổng lượng nhập khẩu các mặt hàng...
09:29 - 15/05/2024
69 lượt xem

Điện thoại và linh kiện mất vị trí nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc

4 tháng đầu năm 2024, với mức giảm 14% về giá trị, điện thoại và linh kiện đã đánh mất vị trí nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Trung Quốc.
08:23 - 15/05/2024
96 lượt xem