190
/
137203
WHO đưa ra “phán quyết sau cùng” về đậu mùa khỉ
who-dua-ra-phan-quyet-sau-cung-ve-dau-mua-khi
news

WHO đưa ra “phán quyết sau cùng” về đậu mùa khỉ

Thứ 4, 02/11/2022 | 12:39:00
2,062 lượt xem

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa chuyển đến các cơ quan truyền thông toàn cầu kết quả cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban khẩn cấp về Các quy định y tế Quốc tế (IHR) đậu mùa khỉ.

Theo văn bản Báo Người Lao Động nhận được rạng sáng 2-11, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, sau khi nhận được tham vấn từ ủy ban khẩn cấp, đã quyết định duy trì đậu mùa khỉ là một PHEIC (Tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế).

Cuộc họp của ủy ban khẩn cấp đã được triệu tập từ ngày 20-10 nhằm bàn thảo về diễn biến của dịch bệnh toàn cầu này. Cuộc họp đưa đến đồng thuận rằng vẫn còn quá sớm để tuyên bố tình trạng khẩn cấp kết thúc.

WHO đưa ra “phán quyết sau cùng” về đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đậu mùa khỉ tiếp tục tạo thành một PHEIC - Ảnh: REUTERS

Theo thống kê của WHO, kể từ khi bệnh đậu mùa khỉ đột nhiên lan rộng ra ngoài các quốc gia Tây Phi, nơi nó đã từng là dịch bệnh lưu hành cách đây 6 tháng, nó đã giết chết 36 người trong tổng số hơn 77.000 trường hợp được xác định từ 109 quốc gia.

Đợt bùng phát đạt đỉnh vào tháng 7 và đang có xu hướng "hạ nhiệt" trong thời gian gần đây. Sự bùng phát bên ngoài Tây Phi chủ yếu ảnh hưởng đến nhóm MSM (nam thanh niên có quan hệ tình dục đồng giới).

WHO cho biết số ca mắc mới trên toàn cầu trong 7 ngày tính đến hôm 31-10 đã giảm 41% so với tuần trước đó. Nhưng ủy ban khẩn cấp của WHO nhấn mạnh rằng "có một số nguyên nhân kéo dài đáng lo ngại".

Họ liệt kê các vấn đề gây quan ngại là sự lây truyền vẫn đang diễn ra phức tạp ở một số khu vực, sự không đồng đều trong việc chuẩn bị và ứng phó trong và giữa các quốc gia, khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe lớn hơn nếu virus bắt đầu lây lan nhiều hơn trong các nhóm dân số dễ bị tổn thương

Hệ thống y tế yếu kém ở một số nước đang phát triển dẫn đến báo cáo thiếu và thiếu khả năng tiếp cận công bằng đối với chẩn đoán, thuốc kháng virus và vắc-xin vẫn tiếp tục đưa đến các nguy cơ tiềm ẩn.

Ngoài đậu mùa khỉ, toàn thế giới có 2 PHEIC khác đang hoạt động là COVID-19 và bại liệt.

Theo Anh Thư/ Người lao động

https://nld.com.vn/suc-khoe/who-dua-ra-phan-quyet-sau-cung-ve-dau-mua-khi-20221102094742207.htm 


  • Từ khóa

Từ vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim ở Đà Nẵng: Đừng bỏ quên dạy sơ cấp cứu

Từ vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim ở Đà Nẵng, các chuyên gia nhận định mỗi người cần trang bị kỹ năng sơ cấp cứu để dùng trong trường hợp cấp...
14:40 - 28/03/2024
49 lượt xem

Hơn 45.000 người Việt vào viện vì giun từ "thú cưng" chui vào da, gan, não

Khi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
10:40 - 28/03/2024
252 lượt xem

Nhật Bản: Thêm một người tử vong sau khi sử dụng thực phẩm chức năng của Hãng Kobayashi

Theo Hãng tin Kyodo, Bộ Y tế Nhật Bản và Hãng dược phẩm Kobayashi ngày 26-3 thông báo đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và hơn 100 người phải nhập viện sau...
07:43 - 28/03/2024
229 lượt xem

Cảnh báo một số hóa chất gia dụng có thể gây nguy hiểm cho não bộ

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trường Y thuộc Đại học Case Western Reserve (Mỹ) đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối nguy hiểm mà một số hóa chất gia dụng...
15:05 - 27/03/2024
634 lượt xem

Bệnh lây từ động vật sang người gia tăng, khó kiểm soát

Theo Bộ Y tế, khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi trên người có nguồn gốc từ động vật. Với bệnh lây truyền từ động vật, khó kiểm soát nguồn...
12:34 - 27/03/2024
689 lượt xem