9
/
158903
Gen Z đưa cha mẹ đến phỏng vấn, công ty ngao ngán
gen-z-dua-cha-me-den-phong-van-cong-ty-ngao-ngan
news

Gen Z đưa cha mẹ đến phỏng vấn, công ty ngao ngán

Thứ 7, 13/01/2024 | 19:22:00
1,995 lượt xem

Khảo sát cho thấy các công ty ngày càng thích tuyển dụng người lao động thuộc các thế hệ cũ hơn gen Z. Bên cạnh những tai tiếng mà nổi bật nhất là 'nghỉ việc lặng lẽ', nhiều ứng viên gen Z giờ còn dẫn cha mẹ đến phỏng vấn xin việc cùng.

Khoảng 39% nhà quản lý từ chối tuyển dụng gen Z, dù ứng viên hoàn toàn phù hợp với công việc - Ảnh: The Times

Intelligent, một tạp chí trực tuyến tập trung vào đời sống sinh viên, đã khảo sát 800 nhà quản lý, giám đốc và giám đốc điều hành tham gia vào quá trình tuyển dụng. Họ tìm ra nhiều lý do khiến những ứng viên lớn tuổi được ưu tiên hơn gen Z.

Khi công ty "chê" gen Z

Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 60% nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra nhiều phúc lợi hơn và trả lương cao hơn để thu hút nguồn nhân lực lớn tuổi, thay vì sinh viên mới tốt nghiệp, hiện thuộc thế hệ Z, và 39% từ chối gen Z dù ứng viên hoàn toàn phù hợp với công việc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, hầu hết từ thái độ thiếu chuyên nghiệp và những hành xử không phù hợp của gen Z hiện nay. Gần 20% nhà tuyển dụng cho biết các ứng viên gen Z thậm chí còn dẫn theo cha mẹ đến tham gia phỏng vấn xin việc.

Khoảng 50% nhà quản lý tham gia khảo sát cũng báo cáo việc ứng viên gen Z yêu cầu mức lương không hợp lý, ăn mặc không phù hợp khi phỏng vấn trực tiếp và gặp khó khăn khi giao tiếp bằng mắt trong các cuộc phỏng vấn - một trong những yếu tố tạo ra sự kết nối và tin tưởng.

Ngay cả với các cuộc phỏng vấn trực tuyến, kết quả cũng không khá hơn. Có 21% nhà tuyển dụng cho biết ứng viên từ chối bật camera khi phỏng vấn xin việc. Nhiều gen Z tham gia phỏng vấn mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khoảng 60% nhà tuyển dụng nói nhân viên gen Z thường xuyên đi làm muộn, không thể quản lý khối lượng công việc dẫn đến trễ thời hạn. 63% nhà quản lý nhận thấy gen Z "ảo tưởng sức mạnh", 58% nói nhóm này quá dễ tự ái.

Nhìn chung, các nhà quản lý nhấn mạnh gen Z dường như không có sự chuẩn bị tốt để bước vào lực lượng lao động, không có khả năng tiếp nhận phản hồi và giao tiếp kém. 

Gần một nửa (47%) nhà tuyển dụng cho biết từng sa thải một nhân viên gen Z.

Gen Z dường như không có sự chuẩn bị tốt để bước vào lực lượng lao động - Ảnh: Raconteur

Tất cả do lỗi của gen Z?

Diane M. Gayeski, giáo sư về truyền thông chiến lược tại Đại học Ithaca (Mỹ), cho rằng những hành vi này không hoàn toàn là lỗi của gen Z, khi thế hệ này cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển.

"Các nhà tuyển dụng cần nhận ra rằng do đại dịch COVID-19, những người trẻ tốt nghiệp đại học đã phải trải qua hơn hai năm gián đoạn trong quá trình học tập cũng như sự phát triển xã hội và nghề nghiệp", bà Gayeski nhấn mạnh.

"Các sinh viên năm cuối hiện tại đã trải qua năm thứ nhất đại học vào thời kỳ đỉnh điểm của dịch COVID-19. Họ đã phải học trực tuyến và không thể tham gia các câu lạc bộ, tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc công việc", bà nói thêm.

Theo Business Insider, PWC, Deloitte và KPMG là một trong những công ty lớn cho biết các tân binh gen Z đã trưởng thành trong thời kỳ đại dịch, vì vậy gặp nhiều khó khăn để rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản và quy tắc ứng xử nơi công sở.

Để giải quyết vấn đề, các công ty này đã tổ chức nhiều lớp học bổ sung kỹ năng mềm như cách gửi email, trang phục phù hợp ở văn phòng hoặc làm việc nhóm.

Trong một khảo sát khác của Intelligent vào tháng 8-2023, 62% số người được hỏi cho biết "văn hóa" là lý do chính khiến nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cụ thể, 50% số người được hỏi nói nguyên nhân là do cách cha mẹ nuôi dạy con cái, 48% đổ lỗi cho đại dịch COVID-19 và 46% cho rằng các phương pháp giáo dục hiện nay đang có vấn đề.

Joe Mull, tác giả cuốn sách "Employalty: How to Ignite Commitment and Keep Top Talent in the New Age of Work" (Tuyển dụng: Làm thế nào để khơi dậy cam kết và giữ chân nhân tài hàng đầu trong thời đại làm việc mới), cho rằng những nhận định về gen Z "vốn đã sai lệch" vì chỉ dựa trên quan điểm.

Ông nhấn mạnh thành kiến về những người lao động trẻ tuổi ít được trang bị hơn, cao ngạo hơn hoặc ít có động lực hơn là câu chuyện từ bao đời nay. "Những nhận thức không mấy tốt đẹp này về thế hệ Z cũng giống như những gì các thế hệ trước từng nhìn về chúng ta", ông chia sẻ.

Theo Bình Minh/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/gen-z-dua-cha-me-den-phong-van-cong-ty-ngao-ngan-20240113092840195.htm

  • Từ khóa

Nuôi kiến cảnh sau giờ làm, 9X văn phòng kiếm thêm ngàn đô mỗi tháng

Từ thú chơi sau ngày làm việc căng thẳng, nuôi kiến cảnh đã giúp Bùi Ngọc Cường kiếm thêm 20-30 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán kiến và phụ kiện phục vụ thú...
14:59 - 21/05/2024
158 lượt xem

Vay ngân hàng mua nhà: Lãi suất 'thả nổi' thường không tăng giảm quá mức

Bạn đọc bày tỏ ý kiến trái chiều về việc người trẻ cần vay ngân hàng để mua nhà ổn định cuộc sống. Người đồng tình, người sợ "sập bẫy" khi phương án trả...
09:35 - 21/05/2024
281 lượt xem

Công dân 18 tuổi trở lên muốn hiến mô tạng phải đăng ký thế nào, tới đâu?

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đăng ký hiến mô tạng và kêu gọi mọi người dân chung tay đăng ký, cứu sống người bệnh. Vậy người dân muốn đăng ký hiến mô...
07:34 - 21/05/2024
339 lượt xem

Sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng nếu đánh bắt thủy sản bằng máy kích điện

Ná, mũi tên, súng "săn bắn" cá, máy kích điện bắt thủy hải sản tự chế… đang được nhiều người trẻ rao bán tràn lan trên mạng xã hội.
14:59 - 20/05/2024
736 lượt xem

Người trẻ học Bác để khát khao cống hiến cho cộng đồng

Sáng 19.5, nhân dịp 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư...
09:50 - 20/05/2024
860 lượt xem