9
/
144670
Sống trách nhiệm để làm người có ích
song-trach-nhiem-de-lam-nguoi-co-ich
news

Sống trách nhiệm để làm người có ích

Thứ 5, 23/03/2023 | 09:46:00
2,111 lượt xem

Thế hệ trẻ lúc nào cũng cần là những người tiên phong trong học tập, lao động và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy- Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy- Ảnh: NAM TRẦN

Giữ vững bản lĩnh, có lý tưởng và khát vọng, sống có trách nhiệm để thực sự trở thành rường cột nước nhà, thành người có ích vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chân tình nhắn gửi tuổi trẻ như thế tại cuộc đối thoại ngày 22-3 diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn với 63 điểm cầu có gần 5.000 đoàn viên thanh niên tham dự. 10 bộ trưởng, thứ trưởng đã trực tiếp cùng Thủ tướng trả lời câu hỏi của các bạn trẻ.

Các bạn trẻ cần tạo ra phong trào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, là động lực mới trong thời kỳ này. Đảng, Nhà nước tạo môi trường sinh thái, có đầu tư, khuyến khích, động viên kịp thời để thế hệ trẻ nuôi nhiệt huyết, động lực.

-Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH-

Câu chuyện việc làm thời 4.0

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các bạn thanh niên bên lề buổi đối thoại - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các bạn thanh niên bên lề buổi đối thoại - Ảnh: NAM TRẦN

Anh Bùi Hữu Thế - Công ty cổ phần Truyền thông số ADV TV - hỏi làm sao để thu hút đầu tư khởi nghiệp. Giảng viên Chu Đức Hà - Trường ĐH Khoa học công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) - trăn trở về các chỉ tiêu thanh niên nghiên cứu khoa học, làm trong các tổ chức khoa học. Còn nhà khoa học trẻ Nguyễn Lê Trang (Viện Khoa học công nghệ Việt Nam) nói thực tế một số nơi chưa quan tâm quy hoạch, thu hút và sử dụng cán bộ trẻ, làm sao giữ chân họ.

Chia sẻ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói mục tiêu đến 2045, Việt Nam là nước phát triển có thu nhập cao. Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, phải tận dụng cuộc cách mạng 4.0 để đạt được khát vọng, và thế hệ trẻ có vai trò quan trọng.

Ông Dũng nói cùng với ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trọng tâm. Vì vậy, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xoay quanh giá trị sức mạnh của con người, gắn với văn hóa Việt Nam là cốt lõi để thúc đẩy trong các cơ chế, chính sách sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Ảnh: NAM TRẦN

Hiện có nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Việc đào tạo nguồn nhân lực kết nối gần 20 trường đại học hàng đầu để hỗ trợ các trường tiếp cận kinh tế số, chuyển đổi số sớm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ ra bốn chuyển đổi tác động đến thanh niên. Đó là chuyển đổi công nghệ thay đổi lối sống giới trẻ; chuyển đổi không gian thúc đẩy đô thị hóa, thay đổi cơ cấu việc làm; chuyển đổi xanh thay đổi mô hình kinh tế; chuyển đổi mô hình xã hội từ dân số trẻ sang dân số già.

"Cần nắm bắt cơ hội dân số vàng nếu không sẽ tụt hậu" - ông Dung nói và cho biết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là ưu tiên đột phá. "Tập trung kiến tạo chính sách cho ba đối tượng thanh niên trung bình, chậm tiến và đặc thù. Quan tâm các chính sách phụ cận như xây dựng nhà cho thanh niên, chăm lo phúc lợi xã hội..." - ông Dung nói.

Sống bản lĩnh, trách nhiệm và có khát vọng

Trần Thùy Linh, đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội) - Ảnh: NAM TRẦN

Trần Thùy Linh, đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội) - Ảnh: NAM TRẦN

Khát vọng vươn lên, vượt khó cũng rất được các bạn trẻ quan tâm. Bác sĩ Trần Thùy Linh (Viện Nhi trung ương) nói làm sao phát huy ba yếu tố thân - tâm - trí để mỗi bạn trẻ sống có ích, vượt qua nghịch cảnh. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 Nguyễn Thị Ngọc Hà (ca sĩ Hà Myo) tâm tư làm thế nào người trẻ phát triển văn hóa Việt Nam vừa giữ gìn bản sắc vừa mang tầm hội nhập!

Chia sẻ câu chuyện của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói ông thi vào bách khoa nhưng cuộc sống đưa ông gắn bó với ngành ngoại giao. Bộ trưởng nói hoàn cảnh đất nước, gia đình tạo nên khát vọng mà mỗi giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau sẽ có tâm thế khác nhau.

Trước đây khi nghèo đói, quyết tâm của tuổi trẻ là học tập, đưa đất nước vượt qua đói nghèo. Tuổi trẻ hiện có nhiều cơ hội khi sống trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0. "Đất nước có tận dụng tốt những thành quả cuộc cách mạng 4.0 mang lại hay không phụ thuộc lớn vào thế hệ trẻ. Mỗi bạn đều phải rèn cả tâm, đức, trí để theo kịp bạn bè quốc tế" - ông Sơn chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa) chia sẻ với các bạn trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa) chia sẻ với các bạn trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Còn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong người trẻ có khát vọng, tâm sáng, trái tim nhiệt huyết, làm gì cũng phải nghĩ đến Tổ quốc, nhân dân chứ không vì lợi ích cá nhân

Chỉ 10% cán bộ trẻ tham gia cấp ủy địa phương, bộ ngành, 7% là lãnh đạo quản lý cấp phòng, sở là con số làm các bạn trẻ suy nghĩ. Đồng tình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói còn nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu 15% thanh niên tham gia quản lý trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội.

"Ngoài việc được tạo điều kiện, bản thân mỗi bạn phải rèn luyện bản lĩnh, ý chí, phấn đấu hơn nữa. Sẽ hoàn thiện sớm Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài hiệu quả hơn" - bà Trà nói.


Thủ tướng gửi thông điệp "5 tiên phong"

- Tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc.

- Tiên phong trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tiên phong trong bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

- Tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành.

- Tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/song-trach-nhiem-de-lam-nguoi-co-ich-20230322235430797.htm 

  • Từ khóa

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
323 lượt xem

Khủng hoảng tuổi trung niên: Hãy đón nhận cơ hội cuộc đời này để sang trang!

Nếu tất cả chúng ta đều sống mạnh khỏe và minh mẫn đến 80 tuổi thì 40 tuổi báo hiệu rằng ta đã đi được một nửa đường đời: tuổi trẻ đang qua, tuổi già ngấp...
16:40 - 25/04/2024
305 lượt xem

Trong 5 năm tới, những ngành này sẽ có cơ hội việc làm cao?

Nhiều người trẻ đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành, nghề nào cho tương lai. Ngoài đam mê, năng lực bản thân… thì nhu cầu của thị trường lao động là...
13:01 - 25/04/2024
402 lượt xem

Hành trình đặc biệt của tuổi trẻ

Phát biểu tại Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang...
10:30 - 25/04/2024
468 lượt xem

Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc

Câu chuyện đang được bàn luận rôm rả bậc nhất những ngày qua trên mạng xã hội xoay quanh bài đăng của một người với chủ đề mượn 10 cây vàng của người...
08:17 - 25/04/2024
510 lượt xem