24
/
85661
Mỹ khuyến cáo cẩn trọng khi đến Trung Quốc
my-khuyen-cao-can-trong-khi-den-trung-quoc
news

Mỹ khuyến cáo cẩn trọng khi đến Trung Quốc

Thứ 6, 24/01/2020 | 07:30:18
608 lượt xem

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đến Trung Quốc do tình hình dịch viêm phổi lây lan.

"Chúng tôi cập nhật Cảnh báo Du lịch đến Trung Quốc để bổ sung thông tin về dịch viêm phổi. Cảnh báo vẫn ở mức 2 - Tăng cường cẩn trọng", Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua ra thông cáo cho biết.

Trang chủ của cơ quan này trước đó hiển thị cảnh báo ở mức 3 - Cần xem xét lại chuyến đi, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đây chỉ là sai sót kỹ thuật. "Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm nào. Mức cảnh báo vẫn không thay đổi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Hành khách tại sân bay quốc tế Hong Kong hôm 23/1. Ảnh: AFP.

Viêm phổi cấp do chủng virus hoàn toàn mới thuộc họ corona (nCoV) khởi phát ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019 và lan nhanh sang nhiều thành phố khác và xuất hiện ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Arab Saudi và Việt Nam.

Truyền thông Trung Quốc xác nhận có hơn 630 người bị viêm phổi cấp, trong đó 17 người đã tử vong tính đến ngày 23/1. Ba thành phố ở tỉnh Hồ Bắc gồm Vũ Hán, Hoàng Cương và Ngạc Châu đã phong tỏa đường sắt, đường không, xe khách đường dài và phương tiện công cộng nhằm kiểm soát dịch.

Chính quyền Trung Quốc tuyên bố dịch có thể lây từ người sang người trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp. Bắc Kinh cũng hủy các sự kiện mừng Tết Nguyên đán và khuyến cáo cư dân tránh nơi tập trung đông người nhằm đối phó dịch.

Các nước có bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán tính đến ngày 23/1. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/the-gioi/my-khuyen-cao-can-trong-khi-den-trung-quoc-4046348.html

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
188 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
472 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
569 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
575 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
576 lượt xem