24
/
54644
Tổng thống Venezuela củng cố nội các đối phó chiến tranh kinh tế
tong-thong-venezuela-cung-co-noi-cac-doi-pho-chien-tranh-kinh-te
news

Tổng thống Venezuela củng cố nội các đối phó chiến tranh kinh tế

Chủ nhật, 29/10/2017 | 10:57:15
608 lượt xem

Ngày 29/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bổ nhiệm ông Wilmar Castro làm Phó Tổng thống phụ trách kinh tế thay cho ông Ramón Lobo, người vừa được Quốc hội lập hiến bỏ phiếu chấp thuận trở thành Thống đốc Ngân hàng trung ương Venezuela (BCV).

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Maduro cũng bổ nhiệm ông Simón Zerpa làm Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính.

Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ernesto Villegas cho biết việc củng cố bộ máy kinh tế của chính phủ là nhằm đối phó với cuộc chiến tranh kinh tế do phe cánh hữu và các thế lực thù địch đang âm mưu tiến hành chống phá Venezuela.

[Venezuela: 4 thống đốc đối lập tuyên thệ trước Quốc hội lập hiến]

Trước khi được bổ nhiệm chức Bộ trưởng, ông Zerpa giữ chức Chủ tịch Quỹ Phát triển Quốc gia (Fonden) và Ngân hàng Phát triển Kinh tế-Xã hội Venezuela.

Trong khi đó, ông Castro từng giữ chức Bộ trưởng Sản xuất Nông nghiệp-Đất đai và ông Lobo đã giữ chức Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính.

Tổng thống Maduro cũng bổ nhiệm ông Luis Soteldo làm Chủ tịch Viện Đất đai Quốc gia./.

Theo TTXVN/Vietnam+

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
179 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
400 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
680 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
757 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
773 lượt xem