24
/
77853
Đâm phải mòng biển, máy bay Nga chở 233 người đáp bằng bụng xuống cánh đồng
dam-phai-mong-bien-may-bay-nga-cho-233-nguoi-dap-bang-bung-xuong-canh-dong
news

Đâm phải mòng biển, máy bay Nga chở 233 người đáp bằng bụng xuống cánh đồng

Thứ 5, 15/08/2019 | 17:46:12
1,067 lượt xem

Một máy bay thân hẹp của hãng hàng không Nga Ural Airlines chở 263 người và tổ bay 7 thành viên vừa phải hạ cánh bằng bụng xuống một cánh đồng gần thủ đô Moscow.

Video: mphimngbinmybayNgach233ngipbngbngxungcnhng.mp4

RT dẫn thông tin từ Ural Airlines xác nhận, trong hành trình tới Simferopol thuộc bán đảo Crưm, chiếc Airbus A321 đã bất ngờ đâm phải một đàn mòng biển ngay sau khi cất cánh từ sân bay Zhukovsky ở Moscow.

Đâm phải mòng biển, máy bay Nga chở 233 người đáp bằng bụng xuống cánh đồng

Chiếc A321 của Ural Airlines' đáp xuống một cánh đồng gần Moscow. (Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga) 

Với bộ bánh hạ cánh không bung, máy bay đã phải đáp bằng bụng xuống một cánh đồng ngô, cách đường băng 1km. Các động cơ trục trặc bị tắt ngay trước khi thân máy bay tiếp xúc bề mặt gồ ghề để tránh hỏa hoạn.

Đâm phải mòng biển, máy bay Nga chở 233 người đáp bằng bụng xuống cánh đồng

Ảnh: Twitter/@bazabazon

May mắn là không có chuyện gì xảy ra trên khoang. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ Bộ Y tế Nga cho biết, 23 người, gồm 5 trẻ nhỏ, bị thương nhẹ và đang được điều trị trong bệnh viện.

Đâm phải mòng biển, máy bay Nga chở 233 người đáp bằng bụng xuống cánh đồng

Ảnh: Twitter/@bazabazon

Theo Ural Airlines, tổ bay đã tuân thủ mọi quy định trong trường hợp khẩn cấp và hành động một cách chuyên nghiệp. Hãng hàng không này ca ngợi các tiếp viên vì tổ chức sơ tán tốt.

Theo Thanh Hảo/VietNamNet

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
148 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
368 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
652 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
730 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
748 lượt xem