24
/
74880
Các phe phái ở Sudan đồng ý thỏa luận về hội đồng quản trị chuyển tiếp
cac-phe-phai-o-sudan-dong-y-thoa-luan-ve-hoi-dong-quan-tri-chuyen-tiep
news

Các phe phái ở Sudan đồng ý thỏa luận về hội đồng quản trị chuyển tiếp

Thứ 4, 12/06/2019 | 07:44:59
756 lượt xem

Các đảng phái ở Sudan đã đồng ý tiếp tục thảo luận về việc thành lập một hội đồng quản trị chuyển tiếp dựa trên những gì đã được thỏa thuận.

Đặc phái viên hòa giải của Ethiopia về Sudan, ông Mahmoud Darir ngày 11/6 đã đưa ra tuyên bố này và cho biết Hội đồng quân sự chuyển tiếp đã đồng ý thả các tù nhân chính trị như một động thái xây dựng lòng tin với lực lượng đối lập. Đây là một trong những động thái tiến triển tích cực ở Sudan sau khi Ethiopia tham gia hòa giải.

cac phe phai o sudan dong y thoa luan ve hoi dong quan tri chuyen tiep hinh 1

Đặc phải viên của Ethiopia về Sudan thúc đẩy hòa giải - Ảnh GETTY

Trước đó, các phe phái ở Sudan đã ngừng đối thoại và leo thang căng thẳng khi những người biểu tình bên ngoài trụ sở Hội đồng quân sự chuyển tiếp bị giải tán. Đụng độ giữa người biểu tình và quân đội đã khiến 118 người thiệt mạng, trong khi Bộ Y tế Sudan tuyên bố rằng số người chết là 61 người.

Ngày 11/6, Lực lượng Tự do và Thay đổi đã tuyên bố ngừng các cuộc biểu tình cho đến khi có thông báo mới, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép để Hội đồng quân sự chuyển tiếp trao quyền lực cho chính quyền dân sự.

Trong một diễn biến liên quan, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về châu Phi, ông Tibor Nagy sẽ tới Khartoum trong vài ngày tới để kêu gọi nối lại cuộc đối thoại giữa các bên liên quan ở Sudan.

Chuyến thăm của ông Tibor Nagy nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi từ ngày 12- 23 tháng 6./.

Theo Ngọc Thạch/VOV.VN


  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
127 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
353 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
637 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
717 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
735 lượt xem