24
/
141975
Mỹ lần đầu chuyển tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine
my-lan-dau-chuyen-tai-san-bi-dong-bang-cua-nga-cho-ukraine
news

Mỹ lần đầu chuyển tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine

Thứ 7, 04/02/2023 | 14:22:09
2,145 lượt xem

Lần đầu tiên, Mỹ sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp cho Kiev – Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết hôm 3/2.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã chấp thuận việc chuyển giao tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga để sử dụng ở Ukraine” - Hãng tin CNN dẫn lời ông Garland.

Bộ Ngoại giao Ukraine được cho là đã nhận được hơn 5 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của một doanh nhân có tên Konstantin Malafeev đến từ Liên bang Nga. Doanh nhân này đã 2 lần nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ - vào năm 2014 và 2022 vì "các hành động nhằm phá hoại chủ quyền và toàn vẹn của Ukraine".

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết ông đã thảo luận với Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis về việc khôi phục đất nước.

Ông lưu ý cần phải tạo ra một cơ chế thực sự cho phép Ukraine xử lý các tài sản bị đóng băng của Nga và hướng các khoản tiền này đến nhu cầu của Kiev.

Ngày 27/1, Bloomberg cho biết Liên minh châu Âu (EU) có cơ sở pháp lý để tạm thời sử dụng khoảng 33,8 tỷ euro từ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để chuyển cho Kiev. Trong khi đó, các nước G7 và EU cho rằng không có cơ sở pháp lý rõ ràng nào để tịch thu tài sản của các ngân hàng Nga và chuyển tiền sang Ukraine.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất thành lập một quỹ tài sản bị đóng băng của Nga để phân bổ hỗ trợ cho Ukraine.

Bà lưu ý rằng tổng cộng 300 tỷ euro dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga và 19 tỷ euro quỹ tư nhân của các doanh nhân Nga đã bị phong tỏa.

Theo Hải Yến/GD&TĐ (nguồn IZ)

https://giaoducthoidai.vn/my-lan-dau-chuyen-tai-san-bi-dong-bang-cua-nga-cho-ukraine-post624828.html

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
197 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
271 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
293 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
304 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
412 lượt xem