24
/
141875
Mỹ mở lại đại sứ quán tại Solomon, ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc
my-mo-lai-dai-su-quan-tai-solomon-ngan-anh-huong-cua-trung-quoc
news

Mỹ mở lại đại sứ quán tại Solomon, ngăn ảnh hưởng của Trung Quốc

Thứ 5, 02/02/2023 | 15:37:00
2,056 lượt xem

Mỹ thông báo mở lại đại sứ quán tại quần đảo Solomon sau 30 năm, khi Washington tìm cách thúc đẩy quan hệ ngoại giao ở Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.


Các quan chức quần đảo Solomon và Mỹ tại lễ mở cửa Đại sứ quán Mỹ (Ảnh: RNZ).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố kế hoạch mở lại đại sứ quán tại quốc đảo Thái Bình Dương trong chuyến thăm khu vực này vào năm ngoái.

Đại sứ quán Mỹ tại quần đảo Solomon từng đóng cửa vào năm 1993 trong bối cảnh Mỹ cắt giảm ngân sách sau Chiến tranh Lạnh.

Trong một tuyên bố hôm 1/2, ông Blinken cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo tới chính phủ Solomon rằng đại sứ quán nước này chính thức mở cửa từ ngày 27/1.

"Việc mở đại sứ quán dựa trên nỗ lực của chúng tôi không chỉ nhằm bố trí thêm nhân viên ngoại giao trong khu vực, mà còn để gắn kết hơn nữa với các nước láng giềng Thái Bình Dương, kết nối các chương trình và nguồn lực của Mỹ với các nhu cầu sở tại và xây dựng mối quan hệ giữa người dân", ông Blinken nói thêm.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh lo ngại về tham vọng quân sự của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau khi Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon vào năm ngoái. Mỹ cảnh báo thỏa thuận an ninh mà Solomon ký kết với Trung Quốc có tác động tiềm tàng về an ninh khu vực đối với Mỹ và các đồng minh.

Vào tháng 9/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp đón các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương trong một hội nghị thượng đỉnh ở Washington. Tại hội nghị, ông Biden cam kết giúp ngăn chặn "sự ép buộc về kinh tế" của Trung Quốc, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác để giải quyết nhu cầu của người dân trên các quốc đảo.

Theo Thành Đạt/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-mo-lai-dai-su-quan-tai-solomon-ngan-anh-huong-cua-trung-quoc-20230202102805909.htm

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
29 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
56 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
97 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
166 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
209 lượt xem