24
/
135609
Tranh cãi chuyện 433 người Philippines cùng trúng số độc đắc 4 triệu USD
tranh-cai-chuyen-433-nguoi-philippines-cung-trung-so-doc-dac-4-trieu-usd
news

Tranh cãi chuyện 433 người Philippines cùng trúng số độc đắc 4 triệu USD

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:55:47
2,072 lượt xem

Dư luận Philippines bùng nổ tranh cãi sau khi đợt quay xổ số cuối tuần qua cho ra kết quả 433 người cùng chia nhau giải độc đắc trị giá 4 triệu USD.

Một tờ vé số trúng độc đắc (Ảnh: BBC).

BBC đưa tin, giải xổ số công bố cuối tuần qua ở Philippines đã ghi nhận 433 người trúng độc đắc, với giải thưởng 236 triệu peso (4 triệu USD).

Sự trùng khớp bất ngờ này đã làm dấy lên những nghi ngờ về tính minh bạch của giải thưởng và châm ngòi cho những lời kêu gọi về một cuộc điều tra.

Theo truyền thông Philippines, 433 là con số kỷ lục số người cùng thắng độc đắc giải xổ số Grand Lotto tại quốc gia Đông Nam Á.

Dãy số trúng thưởng là 9, 18, 27, 36, 45 và 54 được chọn ra vào hôm 1/10. Điều đặc biệt là toàn bộ 6 số này đều chia hết cho 9. Như vậy, mỗi người trúng thưởng sẽ nhận được hơn 9.200 USD.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Philippines Koko Pimentel đã kêu gọi một cuộc điều tra về kết quả "đáng ngờ".

Những người mua xổ số Grand Lotto chọn 6 số từ 1 đến 55 khi mua vé. Để giành được giải độc đắc, tất cả 6 số của người chơi phải khớp với bộ số do bên vận hành rút ngẫu nhiên.

"Các trò xổ số này được nhà nước cho phép vận hành. Do đó, chúng ta cần duy trì và bảo vệ tính toàn vẹn của các trò này", ông Pimentel cho biết.

Hôm 2/10, ông Melquiades Robles, tổng giám đốc của Văn phòng rút thăm trúng thưởng từ thiện Philippines (PCSO), đã trấn an công chúng và cho biết việc quay số trúng thưởng không thể bị gian lận.

PCSO cho rằng, người Philippines thường mua vé số với các dãy số theo quy luật. "Tôi thường mua các bộ số chia hết cho 9, 8, 7, 6 trong nhiều năm và thực sự biết ơn khi trúng lần này", một người thắng giải xổ số cho biết.

Theo Đức Hoàng/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/tranh-cai-chuyen-433-nguoi-philippines-cung-trung-so-doc-dac-4-trieu-usd-20221005081138092.htm

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
292 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
371 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
383 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
395 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
507 lượt xem