190
/
129063
Phát hiện virus corona mới ở Thụy Điển, "không biết có gây nguy hiểm cho người hay không "
phat-hien-virus-corona-moi-o-thuy-dien-khong-biet-co-gay-nguy-hiem-cho-nguoi-hay-khong
news

Phát hiện virus corona mới ở Thụy Điển, "không biết có gây nguy hiểm cho người hay không "

Thứ 3, 07/06/2022 | 14:00:00
3,009 lượt xem

Virus corona mới tên Grimsö đã được phát hiện trên một loại chuột đồng lưng đỏ và các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu xem liệu chúng có khả năng "nhảy" sang con người hay không.

"Chúng tôi vẫn chưa biến những mối đe dọa tiềm ẩn nào mà virus Grimsö có thể gây ra với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, dựa trên những quan sát trước đây của chúng tôi về các virus corona khác ghi nhận trên các loài chuột đồng, có lý do chính đáng để tiếp tục theo dõi" - tờ Science Alert dẫn lời nhà virus học Åke Lundkvist từ Đại học Uppsala - Thụy Điển.

Virus corona mới Grimsö được xác định trên cơ thể các con Myodes glamolus, một loài chuột đồng lưng đỏ.

Phát hiện virus corona mới ở Thụy Điển, không biết có gây nguy hiểm cho người hay không  - Ảnh 1.

Virus corona - Ảnh minh họa từ WHO

Trong 450 con chuột đồng lưng đỏ hoang dã thu thập từ một địa điểm tên là ở Tây Grimsö Stockholm, có tới 3,4% mang virus corona mới này. Địa điểm thu thập chuột - Grimsö - được đặt tên cho virus mới. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus Grimsö có thể truyền sang người.

Cũng giống như dơi hay tê tê, rất nhiều loài gặm nhấm bao gồm các loài chuột đồng, chuột cống có thể mang theo virus trên cơ thể, một số con trong số đó có khả năng "nhảy" sang con người.

Virus corona vốn là dòng họ virus rất phổ biến, bao gồm virus corona ở động vật và ở con người, và đa số chỉ gây ra những vấn đề lặt vặt. Tuy nhiên cũng có một số loài gây nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng vừa được thúc đẩy để "nhảy" từ động vật sang người, mà SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 là một ví dụ.

Các loài chuột đồng cực kỳ phổ biến ở châu Âu và cũng là thủ phạm lan truyền virus Puumala, gây ra bệnh sốt xuất huyết Nephropathia ở người cùng nhiều loại bệnh khác.

Tiến sĩ Lundkvist cho biết ông và các cộng sự vẫn luôn theo dõi dịch bệnh ở các động vật hoang dã để dự đoán tốt hơn khả năng xuất hiện các virus có khả năng lây truyền bệnh cho con người. Theo ông, biến đổi khí hậu và tốc độ môi trường bị phá hủy sẽ làm tăng cao khả năng tương tác giữa con người với chuột đồng và các động vật hoang dã khác trong tương lai.

Theo Thu Anh / Người lao động

https://nld.com.vn/suc-khoe/phat-hien-virus-corona-moi-o-thuy-dien-khong-biet-co-gay-nguy-hiem-cho-nguoi-hay-khong--20220607111140939.htm 

  • Từ khóa

Cà phê chiếm vị trí số 1 về tác dụng không ngờ

Mọi người đều biết cà phê ẩn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhưng bạn có biết nó còn là tuyệt chiêu trị táo bón.
15:42 - 17/05/2024
725 lượt xem

Bộ Y tế chính thức cấp phép lưu hành vắc xin ngừa sốt xuất huyết

Vắc xin ngừa sốt xuất huyết do Takeda sản xuất, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ ngày 15-5. Đây là vắc xin ngừa sốt xuất huyết đầu tiên được...
11:45 - 17/05/2024
847 lượt xem

Việt Nam tham gia hệ thống ứng phó đại dịch của WHO

Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khánh thành Trung tâm hợp tác với WHO về chuẩn bị, ứng phó với đại dịch và quản lý lâm sàng các bệnh truyền...
09:45 - 17/05/2024
875 lượt xem

5 lợi ích sức khỏe bất ngờ của ăn tối sớm

Nhiều người trong chúng ta thường ăn tối khá muộn và đây không phải thói quen tốt. Trên thực tế, ăn tối sớm có thể mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe thể...
08:26 - 17/05/2024
921 lượt xem

Phát hiện đột quỵ, ung thư chỉ trong vài phút nhờ ‘siêu máy’ CT 1975 lát cắt

Đây là một trong những máy CT được đánh giá có tốc độ chụp nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm này khi chụp 1 trái tim chỉ cần 0,23 giây, chụp toàn...
18:44 - 16/05/2024
1,249 lượt xem