19
/
142944
Khai quật cây đàn một dây bằng gạc hươu 2.000 năm tuổi ở Việt Nam
khai-quat-cay-dan-mot-day-bang-gac-huou-2-000-nam-tuoi-o-viet-nam
news

Khai quật cây đàn một dây bằng gạc hươu 2.000 năm tuổi ở Việt Nam

Thứ 4, 22/02/2023 | 09:38:00
2,252 lượt xem

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khảo cổ học Antiquity của Đại học Cambridge (Anh), cây đàn một dây bằng gạc hươu tìm thấy ở Việt Nam là nhạc cụ dây lâu đời nhất từng được khai quật ở Đông Nam Á.

Khai quật cây đàn một dây bằng gạc hươu 2.000 năm tuổi ở Việt Nam - Ảnh 1.

Phục dựng hiện vật (A) so sánh với các ví dụ về nhạc cụ Việt Nam: (B) đàn Bro JoRai; (C) Co Ke; và (D) K'ny - Ảnh: FZ COMPOS

Được phát hiện tại một địa điểm dọc theo sông Mekong, cây đàn một dây 2.000 năm tuổi này giống như đàn cò một dây mà ở Việt Nam ngày nay người ta vẫn chơi, theo trang IFLScience.

Hiện vật bao gồm một miếng sừng hươu dài 35cm có lỗ ở một đầu để làm chốt, có thể được dùng để điều chỉnh dây giống như các phím trên đầu đàn guitar. 

Mặc dù sợi dây đã bị xói mòn từ lâu nhưng vật thể này cũng có bộ phận được gọi là "ngựa", có lẽ được dùng để đỡ sợi dây.

Các nhà khảo cổ học Đại học Quốc gia Úc (ANU) và Bảo tàng Long An (Việt Nam) gần đây kết luận vật thể này gần như chắc chắn là một nhạc cụ có dây được gảy để tạo ra âm nhạc.

"Không có lời giải thích nào khác cho việc sử dụng nó có ý nghĩa" - cô Fredeliza Campos, nhà nghiên cứu chính và nghiên cứu sinh ANU, cho biết.

Khai quật cây đàn một dây bằng gạc hươu 2.000 năm tuổi ở Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh minh họa cách chơi cây đàn bằng gạc hươu - Ảnh: FZ CAMPOS.

Chiếc gạc rất có thể của hươu Sambar hoặc hươu heo Ấn Độ, hai loài có nguồn gốc lục địa Đông Nam Á.

Nhóm nghiên cứu xác định niên đại của cây đàn này là 2.000 năm tuổi và thuộc nền văn hóa tiền Óc Eo dọc theo sông Mekong của Việt Nam, thời điểm hiện diện đặc biệt sớm đối với loại nhạc cụ này.

Để hiểu rõ hơn về văn hóa âm nhạc của Việt Nam cổ đại, các nhà nghiên cứu đã sàng lọc danh mục gồm hơn 600 hiện vật bằng xương được tìm thấy trong khu vực.

Phân tích của các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng chiếc đàn sừng hươu này phù hợp với danh mục đưa ra và cho thấy chúng tương ứng với các nhạc cụ đương đại của Việt Nam. 

Có 3 loại đàn tương ứng để đối chiếu, chẳng hạn đàn Bro JoRai (đàn brố của người Ê Đê), đàn Co Ke (đàn nhị hay đàn cò, có mặt khắp Việt Nam) và đàn K'ny (đàn vĩ cầm miệng của người Jarai).

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khai-quat-cay-dan-mot-day-bang-gac-huou-2-000-nam-tuoi-o-viet-nam-20230221121656459.htm 

  • Từ khóa

Đã có hơn 60 điểm đến trên thế giới thu phí tham quan

Nhiều điểm đến du lịch đã áp dụng quy định thu phí tham quan đối với du khách, nổ ra tranh cãi về tính hai mặt của các chính sách này.
11:10 - 16/05/2024
49 lượt xem

Báo Mỹ lý giải vì sao Hội An là điểm đến tốt nhất cho khách du mục số

Theo khảo sát mới được công bố bởi Freaking Nomads được tờ báo chuyên về du lịch của Mỹ Travel Off Path dẫn lại, Hội An là điểm đến tốt nhất cho những...
10:05 - 16/05/2024
90 lượt xem

Triển lãm ảnh 'Cuộc sống đời thường của Bác Hồ' ở Bình Thuận

Ngày 15-5, triển lãm ảnh với chủ đề 'Cuộc sống đời thường của Bác Hồ' mở cửa tại khu di tích Dục Thanh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
07:43 - 16/05/2024
136 lượt xem

Hàng ngàn người tham gia lễ rước kiệu hoa mừng Phật đản

Đúng 20h tối 15-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ rước kiệu hoa kính mừng Phật đản Phật lịch 2568.
07:59 - 16/05/2024
125 lượt xem

Hè này, Bà Nà thành ‘đại sân khấu’ của chuỗi show diễn chưa từng có tại Việt Nam

Từ tháng 5, một chuỗi show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới như Maestro Voronin - “David Copperfield” của...
16:35 - 15/05/2024
475 lượt xem