11
/
53750
Phối hợp các bên đẩy lùi "căn bệnh ác tính" lạm thu
phoi-hop-cac-ben-day-lui-can-benh-ac-tinh-lam-thu
news

Phối hợp các bên đẩy lùi "căn bệnh ác tính" lạm thu

Thứ 7, 30/09/2017 | 10:32:59
483 lượt xem

Phụ huynh và giáo viên không thể bàng quan, co ro, dĩ hòa vi quý, ngậm bồ hòn làm ngọt mãi mà cần tỏ rõ thái độ kiên quyết trước tình trạng lạm thu

Mới đây, hàng trăm phụ huynh ở Trường Mầm non Quảng Thái (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho con nghỉ học, đòi đuổi hiệu trưởng để phản đối việc nhà trường đưa ra mức dự thu quá cao. 

Lại thêm một câu chuyện buồn nữa về  ngành giáo dục khi năm học mới bắt đầu chưa đầy 1 tháng. 

Trước đó, nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng đòi xóa bỏ Ban Đại diện cha mẹ học sinh vì hoạt động của ban này đang biến tướng, trở thành "bia đỡ đạn" của lãnh đạo nhà trường khi bị phát hiện lạm thu. 

Song, cũng có luồng ý kiến cho rằng xóa Ban Đại diện cha mẹ học sinh chỉ là hình thức, muốn triệt tận gốc "căn bệnh" lạm thu phải bắt đầu từ hiệu trưởng. 

Theo tôi, luồng ý kiến trên là hoàn toàn xác đáng. Trách nhiệm chính là ở hiệu trưởng.Cần xử lý nghiêm những hiệu trưởng làm không đúng quy định, núp bóng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu, gây bức xúc dư luận xã hội. 

Không dừng lại đó, Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường phải là những người có đủ năng lực; làm thật đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; luôn bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của phụ huynh học sinh, dám đấu tranh, phản bác đến cùng trước những gợi ý, việc làm sai trái (lạm thu) của lãnh đạo nhà trường. 

Tiếp đến, từng phụ huynh và giáo viên không thể bàng quan, co ro, dĩ hòa vi quý, ngậm bồ hòn làm ngọt mãi được mà cần tỏ rõ thái độ phản biện, không đồng tình, ủng hộ đối với các khoản thu trên trời, áp đặt, trái quy định. 

Đặc biệt, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về các khoản thu và kiên quyết xử lý các vi phạm, trước hết là xử lý nghiêm người đứng đầu. 

Ngoài ra, cần có sự đồng bộ, thống nhất từ các văn bản, quy định, hướng dẫn đến việc làm, hành động cụ thể, thiết thực của các chủ thể: giáo viên, phụ huynh, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, các cấp quản lý giáo dục ở địa phương thì mới đủ sức mạnh đẩy lùi "căn bệnh ác tính" mang tên LẠM THU.

Theo Đỗ Tấn Ngọc/ NLĐ

  • Từ khóa

Đào tạo nhân lực sư phạm: Có cần kỳ thi riêng?

Năm 2024, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TPHCM tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng cùng các phương thức tuyển sinh khác
12:42 - 29/04/2024
181 lượt xem

Giáo sư hàng đầu thế giới cảnh báo cẩn trọng với việc chạy đua thứ hạng

Giáo sư Lily Kong, Chủ tịch ĐH Quản lý Singapore (SMU) cho rằng, cần cẩn trọng với các bảng xếp hạng đại học bởi nhiều tiêu chí không phản ánh chất lượng...
08:29 - 28/04/2024
835 lượt xem

Sinh viên trường được doanh nghiệp "ưng nhất" khó đạt loại khá, giỏi?

Chỉ hơn 66% sinh viên của trường đại học được các nhà tuyển dụng phía Nam "ưng" nhất khi tuyển dụng xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc.
08:43 - 27/04/2024
1,478 lượt xem

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
1,860 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
1,883 lượt xem