11
/
172059
Tốt nghiệp muộn vì chuẩn đầu ra ngoại ngữ: 'Bài toán' hóc búa
tot-nghiep-muon-vi-chuan-dau-ra-ngoai-ngu-bai-toan-hoc-bua
news

Tốt nghiệp muộn vì chuẩn đầu ra ngoại ngữ: 'Bài toán' hóc búa

Thứ 5, 07/11/2024 | 15:53:00
1,999 lượt xem

Hàng nghìn sinh viên chậm tốt nghiệp do vướng chuẩn đầu ra ngoại ngữ là “bài toán” hóc búa với nhiều trường đại học.

Sinh viên cần nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ để chủ động trau dồi phù hợp và đạt chuẩn đầu ra. Ảnh: ITN

Việc này ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo chung của nhà trường, gây tốn kém nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất để hỗ trợ người học.

Hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp muộn

Năm 2016, Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ dựa trên Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Trong đó, yêu cầu với người có bằng đại học phải có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu - CEFR. Đây cũng là chuẩn đầu ra tiếng Anh được đa số trường đại học sử dụng để xét đầu ra tốt nghiệp. Tuy nhiên, hằng năm, có hàng chục nghìn sinh viên không thể tốt nghiệp đúng hạn do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ.

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn (tức là 3,5 năm) tại trường khoảng 58% so với chỉ tiêu đầu vào. Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, trong đó chủ yếu là sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ để tốt nghiệp đúng hạn. Ngoài ra, có một số lượng sinh viên học hệ kỹ sư, chương trình đào tạo kéo dài hơn (4 năm).

Theo ông Sơn, việc sinh viên bị “giam” bằng tốt nghiệp do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ đã tác động đến quy mô đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Khi tỷ lệ này cao, số lượng sinh viên chưa tốt nghiệp sẽ tăng, dẫn đến áp lực cho cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các nguồn lực khác. “Điều này có thể làm phức tạp hơn cho việc lên kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh cho các khóa mới, vì quy mô hiện tại bao gồm cả sinh viên đã hoàn tất chương trình nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp”, ông Sơn cho biết.

Nói về việc sinh viên tốt nghiệp muộn, ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Truyền thông, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng, khi xem xét số liệu từ các trường đại học và cao đẳng hiện nay, dễ thấy tình trạng này phổ biến. “Ví dụ, nếu một trường có 2.000 sinh viên nhập học mỗi năm nhưng chỉ khoảng 1.000 - 1.200 sinh viên trong số đó tốt nghiệp đúng hạn. Điều này đồng nghĩa khoảng 800 - 1.000 sinh viên chậm tốt nghiệp, lý do chủ yếu đến từ việc nợ chuẩn đầu ra hoặc nợ môn học”, ThS Ngọc nói.

Phó Hiệu trưởng một trường đại học công lập tại TPHCM cho hay, sinh viên chậm ra trường do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ có nguyên nhân một phần vì chất lượng đầu vào ngoại ngữ thấp. “Ngoại trừ các em đến từ đô thị lớn, trường chuyên thì đa phần sinh viên đến từ vùng nông thôn nên khó khăn hơn trong tiếp cận ngoại ngữ.

Trong khi đó, chương trình tiếng Anh ở bậc đại học lại nặng, cũng không đủ thời lượng để dạy lại các em, nên nếu đầu vào thấp, người học khó theo kịp. Vì vậy, các em phải xác định học tiếng Anh là quá trình dài, không thể chờ “nước đến chân mới nhảy” hay qua vài khóa học là thành thạo”, ông phân tích.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) trong lễ khai giảng năm học 2024 - 2025. Ảnh: Lê Nam 

Trường lên kế hoạch “theo sát” sinh viên

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cho rằng, trình độ tiếng Anh của giới trẻ hiện nay có chuyển biến tích cực so với trước đây. Số lượng sinh viên đạt được các chứng chỉ quốc tế, được miễn thi, sử dụng tiếng Anh thành thạo tăng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó có một bộ phận sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học ngoại ngữ và chưa đảm bảo yêu cầu chứng chỉ đầu ra của các trường đại học, dẫn đến tốt nghiệp muộn hơn so với kế hoạch. “Đây là điều đáng tiếc bởi sinh viên không chỉ tốt nghiệp muộn hơn các bạn cùng trang lứa, mà hạn chế về ngoại ngữ còn làm mất đi những cơ hội việc làm triển vọng”, bà Dung nói.

Theo bà Dung, HUTECH có nhiều kế hoạch để phát triển kỹ năng ngoại ngữ cho sinh viên. Cụ thể, ngay từ học kỳ đầu tiên bộ phận đào tạo đã phổ biến rất rõ những yêu cầu đầu ra, trong đó yêu cầu về ngoại ngữ để sinh viên chủ động lên kế hoạch học tập, nâng cao năng lực và thi các chứng chỉ ngoại ngữ từ sớm.

Bên cạnh đó, tại các khoa, viện đào tạo thường xuyên phối hợp với trung tâm ngoại ngữ để triển khai các buổi hội thảo chuyên đề, cuộc thi học thuật về kinh nghiệm học ngoại ngữ, các phương pháp và chiến lược cụ thể để nâng cao trình độ tiếng Anh cho sinh viên.

Đặc biệt, trường có không gian giao lưu quốc tế sôi nổi (lễ hội văn hóa đa quốc gia, tuần lễ nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án học thuật, giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ đại học đối tác, tổ chức cho sinh viên tham gia chương trình chuyển tiếp học tập ở nước ngoài...) để sinh viên rèn luyện ngoại ngữ một cách sinh động, trực quan và thú vị hơn.

“Tất nhiên để những định hướng hoạt động này hiệu quả thì điều quan trọng nhất vẫn là sinh viên tự nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ để chủ động lên kế hoạch trau dồi phù hợp và đạt chuẩn đầu ra”, ThS Dung nói.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), sinh viên được học tập tiếng Anh ngay từ đầu năm nhất và xuyên suốt trong quá trình học nên hiếm gặp trường hợp chậm tốt nghiệp vì chứng chỉ ngoại ngữ. “Giải pháp tốt nhất giúp sinh viên phát triển ngoại ngữ là phải quan tâm sâu sát để đốc thúc các em trau dồi”, ThS Trương Thị Ngọc Bích - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông nói.

Cụ thể, đội ngũ giáo vụ, cố vấn học tập nhà trường luôn theo sát để nhắc nhở những sinh viên có nguy cơ thiếu điểm ngoại ngữ. “Các giáo vụ sẽ gọi, nhắn nhủ các em nếu học kỳ này thiếu điểm ngoại ngữ khả năng sẽ mất học bổng, khó qua môn. Chỉ có quan tâm sát sao như thế các em mới không bê trễ việc học ngoại ngữ”, ThS Bích chia sẻ.

Trong khi đó, Trường Đại học Công Thương TPHCM đưa ra các chương trình bổ trợ như tăng cường lớp ngoại ngữ giao tiếp, đồng thời thường xuyên nhắc nhở sinh viên trong quá trình học tập nhằm giảm áp lực trong giai đoạn “nước rút”.

“Sinh viên chậm tốt nghiệp do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ cũng có lý do từ việc nhiều em chưa ý thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ. Các em nên rèn luyện tiếng Anh hàng ngày, đều đặn, kiên trì”, ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Công Thương TPHCM nói.

“Để tránh tình trạng tốt nghiệp muộn, cần quản lý bản thân ngay từ năm nhất. Việc đầu tiên là quản trị thời gian. Các bạn phải có thời gian biểu, thời khóa biểu và tập cho mình tính kỷ luật để hoàn thành các đề mục trong ngày phải làm. Làm tốt từ năm 1 - 3, đến năm cuối, chắc chắn sẽ không bao giờ thấy mình dang dở”, ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Truyền thông, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) nhắn nhủ.

Theo Quốc Hải - Lê Nam/ GD&TĐ
https://giaoducthoidai.vn/tot-nghiep-muon-vi-chuan-dau-ra-ngoai-ngu-bai-toan-hoc-bua-post707544.html

  • Từ khóa

Lần đầu tiên Việt Nam có 10 trường vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới

Việt Nam lần đầu có 10 đại diện vào bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay trong các bảng xếp hạng toàn cầu uy tín. Các...
14:36 - 19/06/2025
275 lượt xem

Tuyển sinh ĐH 2025: Lưu ý tránh nhầm lẫn tên chương trình

Hiện nay, nhiều trường ĐH tuyển sinh ít nhất 2 loại chương trình cho cùng một ngành với điều kiện tuyển sinh, đặc thù đào tạo và chi phí học tập khác...
09:02 - 19/06/2025
432 lượt xem

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Chống tiêu cực, bảo đảm an toàn

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý công tác chống tiêu cực trong thi cử; tất cả các khâu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.
07:53 - 19/06/2025
467 lượt xem

Góc khuất khi siết dạy thêm học thêm: Mong Bộ GD-ĐT đừng 'đánh trống bỏ dùi'

Sau loạt bài 'Góc khuất khi thực hiện siết quy định dạy thêm, học thêm' đăng trên Thanh Niên, có bạn đọc gửi gắm tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: 'Tôi rất mong, Bộ...
18:21 - 18/06/2025
810 lượt xem

Luật Nhà giáo không chỉ ghi nhận về thu nhập mà còn là trách nhiệm

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1.1.2026 là đạo luật đầu tiên đặt trọng tâm vào người thầy, không chỉ về thu nhập mà còn về vị thế, đạo đức, quyền và trách...
15:21 - 18/06/2025
853 lượt xem