11
/
129899
Được đặc cách tốt nghiệp nhờ nhựa sinh học
duoc-dac-cach-tot-nghiep-nho-nhua-sinh-hoc
news

Được đặc cách tốt nghiệp nhờ nhựa sinh học

Thứ 4, 22/06/2022 | 12:03:00
3,006 lượt xem

Trần Minh Anh Thư nằm trong nhóm 7 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự khoa học cấp quốc tế tại Hoa Kỳ. Bộ GD-ĐT đã đặc cách cho 4/7 em được tốt nghiệp và tuyển thẳng vào đại học.

Được đặc cách tốt nghiệp nhờ nhựa sinh học - Ảnh 1.

Em Trần Minh Anh Thư đã được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen giải nhất cấp quốc gia vừa qua”. cuộc thi Khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia năm 2022 - Ảnh: B.ĐẤU

Dự án "nhựa sinh học" đã giúp Trần Minh Anh Thư đoạt giải nhất cấp quốc gia về khoa học kỹ thuật năm 2022. Em nằm trong nhóm 7 thí sinh đại diện Việt Nam tham dự khoa học cấp quốc tế tại Hoa Kỳ. Bộ GD-ĐT đã đặc cách cho 4/7 em được tốt nghiệp và tuyển thẳng vào đại học.

Trần Minh Anh Thư, lớp 12T Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc, là thí sinh duy nhất của tỉnh An Giang được đặc cách tốt nghiệp THPT để tuyển thẳng vào các trường đại học năm 2022. Sau đó, dự án này cũng được Bộ GD-ĐT chọn tham dự Hội thi Khoa học - kỹ thuật quốc tế năm 2022 (ISEF 2022) tổ chức tại Mỹ vào tháng 5 vừa qua. Dự án của em Trần Minh Anh Thư là duy nhất ở miền Nam được chọn dự thi.

Theo Anh Thư, lý do chính khiến em phải lựa chọn đề tài này là do nhựa chúng ta đang sử dụng chủ yếu được tái chế từ những sản phẩm nhựa đã qua sử dụng, một số hóa chất có trong các sản phẩm nhựa này như chất hóa dẻo, phẩm màu, chì, nhiễm vào thức ăn và được hấp thụ vào cơ thể người, lâu ngày có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển não bộ ở trẻ, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, gây dị tật bẩm sinh...

Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu để tìm ra loại nhựa tự phân hủy sinh học thay thế cho nhựa hiện tại, sử dụng màng nhựa tự phân hủy sinh học để bảo quản thực phẩm. Do đó em đã nghiên cứu khả năng phát triển làm bao bì tự phân hủy sinh học và làm màng film bảo quản trái cây, bước đầu thành công tạo ra loại nhựa từ tinh bột huyền "Nhựa MT" (Cây bột huyền ở vùng Bảy Núi - PV), ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày thay cho một số loại nhựa đang có trên thị trường, làm ra một số sản phẩm dùng một lần, có thời gian phân hủy nhanh hơn, không gây độc hại cho con người và môi trường.

"Nhựa sinh học này phân hủy nhanh trong môi trường và khi phân hủy nó cũng không gây hại cho môi trường. Vì tinh bột huyền cũng là nguyên liệu tự nhiên nên rất phù hợp với đời sống hiện nay", Anh Thư chia sẻ.

Anh Thư cho biết khả năng tự phân hủy của mẫu nhựa trong môi trường đất/rác thải sinh hoạt là cực kỳ tốt. Có thể trồng rau, hoa màu trên đất có chôn mẫu vật liệu, thực vật nảy mầm rất tốt điều này chứng minh màng nhựa thân thiện môi trường, không gây hại cho sinh vật trong đất, các loài thực vật vẫn phát triển tốt trên đất có màng nhựa.

Nữ sinh 2004 này mơ ước sau này trở thành kiến trúc sư. Hiện tại em đã nộp hồ sơ dự tuyển vào 2 trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và Khoa Y của Đại học Quốc gia TP.HCM. "Em đeo đuổi môn vẽ nên em muốn trở thành kiến trúc sư. Sau này em muốn xây dựng nhiều công trình, có thể không cần quá vĩ đại nhưng xây dựng nhiều cho xã hội là em mừng rồi", Anh Thư vui vẻ nói.

Anh Thư chia sẻ trong 7 thí sinh tham gia đội thi Khoa học -kỹ thuật quốc tế năm 2022 có 4 em là học sinh lớp 12. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã cho phép 4 em này được tuyển thẳng vào đại học mà không cần phải thi tốt nghiệp.

Học sinh duy nhất của An Giang được miễn thi tốt nghiệp

Bà Trần Thị Ngọc Diễm - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang - khẳng định: "Đến thời điểm này, An Giang chỉ có một em duy nhất được Bộ GD-ĐT cho miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sắp tới. Vì em này có thành tích xuất sắc trong hội thi Khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia vừa qua".

Theo Bửu Đầu/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/duoc-dac-cach-tot-nghiep-nho-nhua-sinh-hoc-20220622090027442.htm 

  • Từ khóa

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
108 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
124 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
218 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
251 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
661 lượt xem