9
/
154720
YouTuber hàng đầu thế giới ‘mê mệt’ cà phê Việt
youtuber-hang-dau-the-gioi-me-met-ca-phe-viet
news

YouTuber hàng đầu thế giới ‘mê mệt’ cà phê Việt

Thứ 5, 12/10/2023 | 07:30:00
2,188 lượt xem

'Một ngày của bạn sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu một ly cà phê Việt', Sonny Side - YouTuber hàng đầu người Mỹ sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi - nhấn mạnh trong một video trên kênh của mình.

Sonny Side giới thiệu cà phê Việt trên kênh YouTube hơn 10 triệu người theo dõi của mình - Ảnh: Best Ever Food Review Show

Sonny Side giới thiệu cà phê Việt trên kênh YouTube hơn 10 triệu người theo dõi của mình - Ảnh: Best Ever Food Review Show

Phải lòng cà phê Việt từ cái “chạm” đầu tiên

Sonny Side là một ngôi sao YouTube trong lĩnh vực ẩm thực. Anh hiện sở hữu kênh YouTube hơn 10 triệu người theo dõi mang tên “Best Ever Food Review Show”.

Với niềm đam mê và khám phá văn hóa, ẩm thực, Sonny Side đã đi qua nhiều quốc gia trên khắp thế giới, trải nghiệm và kể lại các câu chuyện văn hóa, ẩm thực tại nhiều vùng miền.

Chàng YouTuber lần đầu đặt chân đến Việt Nam vào năm 2017. Trên kênh YouTube hơn 10 triệu lượt theo dõi của mình, Sonny đặc biệt thể hiện niềm đam mê với ẩm thực Việt khi có tới 90 video anh giới thiệu về các món ăn Việt Nam. Thậm chí trong đó có nhiều món ăn “kinh dị” với du khách nước ngoài như óc heo, mắm tôm, hột vịt lộn... cũng được anh nếm thử.

Tuy nhiên, Sonny Side cho biết anh "mê mệt" nhất với hương vị đậm đà của cà phê Việt. Anh từng nhấn mạnh trong một video của mình rằng “một ngày của bạn sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi một ly cà phê đậm chất Việt”.

“Trong những năm vừa qua, hành trình xuyên Việt của tôi đã mở ra một góc nhìn mới về hương vị đậm đà và nền văn hóa ấn tượng của Việt Nam. Nhưng không gì khiến tôi “gây nghiện” bằng trải nghiệm cà phê Việt Nam” - ngôi sao YouTube chia sẻ.

Đưa vị cà phê Việt xuất ngoại

Với niềm đam mê cháy bỏng cà phê Việt, chỉ giới thiệu cà phê tới bạn bè quốc tế trên kênh YouTube triệu view chưa đủ, Sonny Side khao khát thực hiện một cuộc "Mỹ tiến" cho cà phê Việt. 

Ngôi sao YouTube muốn mang hương vị cà phê Việt sang Mỹ, để người Mỹ có “một ngày trọn vẹn hơn”.

YouTuber hàng đầu chia sẻ vào tháng 10 năm nay, anh sẽ kết hợp với thương hiệu cà phê Việt Lacàph, ra mắt bộ sản phẩm "Best Ever Coffee" bao gồm: một gói cà phê rang xay, một bộ phin cà phê truyền thống Việt Nam và kèm một tuýp sữa đặc.

"Tôi mong muốn có thể mang hương vị cà phê Việt, cách 'thưởng' cà phê Việt đúng chuẩn hương - chất - vị pha bằng phin cà phê truyền thống cho người Mỹ", Sonny Side nói.

Để người Mỹ được 'thưởng' cà phê Việt đúng chuẩn, Sonny bán nguyên bộ kit đậm chất Việt gồm một gói cà phê rang xay, một bộ phin cà phê truyền thống và một tuýp sữa đặc Ông Thọ - Ảnh: S.S

Để người Mỹ được 'thưởng' cà phê Việt đúng chuẩn, Sonny bán nguyên bộ kit đậm chất Việt gồm một gói cà phê rang xay, một bộ phin cà phê truyền thống và một tuýp sữa đặc Ông Thọ - Ảnh: S.S

Theo Sonny, khác với cà phê trên thế giới, cà phê Việt đặc trưng bởi hương vị của hạt phỉ và vị đắng của ca cao nóng, tầng hương mang vị nồng, đắng và đậm. Thành phần được cấu tạo nên nhờ những tầng hương vị của 85% hạt Robusta và 15% hạt Arabica. Đây cũng sẽ là hương vị anh muốn mang vào “Best Ever Coffee” đi Mỹ.

Cà phê Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ cà phê thế giới?

Theo nhiều chuyên gia, dù xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới nhưng chủ yếu cà phê được xuất thô và vẫn chưa có thương hiệu hay để lại dấu ấn hương vị đặc biệt trên bản đồ thế giới.

Ông Đinh Vĩnh Cường, chủ tịch Câu lạc bộ Kết nối doanh nhân Việt Nam - quốc tế, từng chia sẻ: "Thái Lan có loại cà phê cao cấp, bán đến 50 - 100 USD/ly, còn Việt Nam chưa có thương hiệu nào góp mặt trong 10 thương hiệu cà phê đắt nhất thế giới”.

Như một nhận định, cà phê Việt được nhiều người ví như một cô gái xinh đẹp ngồi ở nhà chờ người ta đến chứ chưa tự đi ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng và thử thách chinh phục.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/youtuber-hang-dau-the-gioi-me-met-ca-phe-viet-20231011151826891.htm

  • Từ khóa

Bức thư giải nhất UPU năm 2024: ‘Trẻ em dần thiếu thốn tình yêu thương’

Học sinh lớp 9 ở Đà Nẵng đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2024 khi hóa thân thành một nhân viên làm việc tại bưu điện ngôi làng...
16:12 - 26/04/2024
786 lượt xem

Bơi 100 km trong 2 ngày giúp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hoại tử ruột.… 'được sống'

Thương Kim Diệu - cô bé sinh non bị bỏ rơi được Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên Thần cưu mang, trải qua 3 lần phẫu thuật vì hoại tử ruột. Lương Ngọc Duy cùng 2...
14:20 - 26/04/2024
822 lượt xem

Doanh nghiệp tặng vàng tri ân nhân viên: Vẫn nên tin câu 'công ty là đại gia đình' chứ!

Không tìm cách cắt giảm lao động lớn tuổi và ưu tiên tuyển lao động trẻ, có những doanh nghiệp tặng vàng, thưởng tiền thâm niên như một sự trân trọng sự...
12:13 - 26/04/2024
858 lượt xem

Vinh danh 200 'chiến sĩ nhỏ Điện Biên’

Với tinh thần chăm ngoan, học giỏi, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tích cực rèn luyện và tham gia công tác Đội, 200 tấm gương tiêu biểu đã được T.Ư...
09:11 - 26/04/2024
940 lượt xem

WHO báo động: Quá nhiều người trẻ dùng rượu bia, thuốc lá điện tử

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 280.000 thiếu niên độ tuổi 11, 13 và 15 ở châu Âu, Trung Á và Canada, WHO cung cấp 'bức tranh đáng lo ngại' về việc sử dụng...
16:41 - 25/04/2024
1,350 lượt xem