9
/
144683
Để trở thành triệu phú, gen Z nên làm việc thông minh hay chăm chỉ?
de-tro-thanh-trieu-phu-gen-z-nen-lam-viec-thong-minh-hay-cham-chi
news

Để trở thành triệu phú, gen Z nên làm việc thông minh hay chăm chỉ?

Thứ 5, 23/03/2023 | 12:41:00
2,041 lượt xem

Một triệu phú ở độ tuổi gen Z đã chia sẻ bí quyết làm giàu lớn nhất của mình đó là làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn.

Theo tờ New York Post ngày 21.3, gen Z có tên là Lucas Lee-Tyson (24 tuổi, ở Mỹ) cho biết anh đã khai thác sức mạnh của internet từ khi còn là một thiếu niên và tìm cách để kiếm thêm một số tiền mặt. Ở tuổi 13, Lee-Tyson đã sử dụng kỹ năng đồ họa của mình để thiết kế và bán các sản phẩm với giá 5 USD (khoảng 118.00 đồng) mỗi cái.

Lee-Tyson cho biết đã kiếm được 6 triệu USD (khoảng 141 tỉ đồng) mỗi năm với tư cách là chủ doanh nghiệp tự lập của Growth Cave (công ty tiếp thị kỹ thuật số cung cấp các khóa học cho các doanh nhân đầy triển vọng muốn tìm hiểu thêm về quảng cáo trên mạng xã hội).

“Quan niệm sai lầm lớn nhất về việc trở nên giàu có và thành công là bạn phải làm việc nhiều giờ để đổi thời gian lấy tiền”, triệu phú trẻ tuổi nói.

“Làm việc chăm chỉ sẽ không giúp bạn trở thành triệu phú. Sự thật là tất cả những gì bạn cần làm để thành công là có thứ gì đó để bán và giới thiệu thứ đó cho đúng người”, anh nói thêm.

Để trở thành triệu phú, gen Z nên làm việc thông minh hay chăm chỉ? - Ảnh 1.

Lucas Lee-Tyson CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Sau khi lớn lên mà không có sự trợ cấp từ cha mẹ, Lee-Tyson đã rất muốn tự mình kiếm tiền để không cần phải phụ thuộc vào bố hoặc mẹ để có đồ ăn vặt hoặc trò chơi điện tử.

“Lúc đầu, tôi chỉ loay hoay với việc bán đồ họa và thu hút thêm khách hàng bằng cách truyền miệng. Khi tôi 15 tuổi, tôi đã tự học cách tạo và bán các sản phẩm kỹ thuật số và tôi đã kiếm được khoảng 6.000 USD (khoảng 141 triệu đồng) trong một tháng”, Lee-Tyson nhớ lại.

Chàng trai cũng thừa nhận rằng anh đã giấu bố mẹ trong khi theo đuổi đam mê của mình: “Có một thời gian, bố mẹ tôi âm thầm nghi ngờ. Tôi biết họ thắc mắc liệu những gì tôi đang làm có hợp pháp không. Bây giờ bố mẹ đang thực sự tự hào về tôi khi xem các khóa học tôi bán và cách tôi giúp đỡ mọi người cũng như hướng dẫn người khác đạt được thành công”.

Lee-Tyson tuyên bố đã kiếm được gấp 50 lần so với những gì anh ấy từng làm khi thực tập tại văn phòng.

Một công việc thông thường được trả lương chỉ mang lại mức thu nhập trần và các tiện nghi của bạn và đây không phải là cách duy nhất để đạt được mục tiêu.

“Tôi nói với khách hàng của mình rằng đừng đánh đổi thời gian của bạn để lấy tiền bởi có một cách làm khác thông tinh và nhanh chóng hơn”, Lee-Tyson nói.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/de-tro-thanh-trieu-phu-gen-z-nen-lam-viec-thong-minh-hay-cham-chi-185230323063333005.htm 

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Vung tay quá đà, nợ xấu gọi tên

Sự hấp dẫn với khoản tiền hoàn lại, khuyến mãi, điểm tích lũy... của tấm thẻ quyền lực quá tiện dụng nên gần như nhiều bạn trẻ đã phớt lờ các cảnh...
13:42 - 20/04/2024
67 lượt xem

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
498 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
572 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
723 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
795 lượt xem