Tại buổi hội đàm giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, hai bên đã thống nhất thanh niên Việt - Trung mở rộng hợp tác trong thương mại và khoa học công nghệ.
Ngày 13.4, tại Hà Nội đã diễn ra buổi hội đàm giữa giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đồng chủ trì.
Buổi hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025 (từ 12 - 18.4 tại VN).
Buổi hội đàm giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội ẢNH: PHAN LINH
Hợp tác mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực
Tại buổi hội đàm, anh Bùi Quang Huy cho biết, chương trình gặp gỡ lần này có ý nghĩa quan trọng được tổ chức nhân dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm và làm việc tại Việt Nam, thể hiện quyết tâm của tổ chức Đoàn hai nước trong việc cụ thể hóa các kết quả và tuyên bố chung cấp cao, góp phần tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về những bước phát triển mới trong quan hệ Việt - Trung.
Theo anh Huy, chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng.
Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại hội đàm ẢNH: PHAN LINH
Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
"Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đoàn TNCS Trung Quốc. Chính vì thế chúng ta đã cùng nhau ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa T.Ư Đoàn hai nước giai đoạn 2024 - 2027, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa thanh niên hai nước", anh Huy nói.
Tại hội đàm, anh Huy đề nghị anh A Đông cùng lãnh đạo, cán bộ T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc quan tâm phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể. Trong đó, hai bên đẩy mạnh triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước. Đồng thời, chú trọng phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế thanh niên, đóng góp chung vào việc phát huy vai trò của đối ngoại thanh niên trong củng cố xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển.
Anh Bùi Quang Huy trao quà lưu niệm tặng anh A Đông nhân dịp gặp gỡ ẢNH: PHAN LINH
Anh Huy cũng đề nghị hai bên hợp tác triển khai các hoạt động nghiên cứu lý luận thanh niên Việt - Trung nhằm nghiên cứu sâu rộng quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, các chính sách và vấn đề liên quan đến thanh niên; thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên VN và Trung Quốc, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên hai nước vững vàng về tư tưởng, củng cố tình hữu nghị bền vững giữa hai đất nước.
Đặc biệt, anh Huy cho biết, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ, sẽ khởi động hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên. Theo đó, hai bên cùng nhau nghiên cứu sử dụng, khai thác tốt các địa danh, di tích "đỏ" ở cả Việt Nam và Trung Quốc; thiết kế, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa dành riêng cho thanh niên hai nước, nhằm tăng cường sự hiểu sâu sắc hơn về quá trình cách mạng tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước.
Ngoài ra, trong những năm tiếp theo, hai bên cùng thúc đẩy việc thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết, mở rộng và làm sâu sắc, thiết thực hơn nữa các hình thức giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, tình nguyện, nghệ thuật, thể thao, truyền thông, khoa học công nghệ, kinh tế và thương mại.
Mở rộng hợp tác trong khoa học, công nghệ và thương mại
Trao đổi tại hội đàm, anh A Đông nhất trí với những đề xuất hợp tác của anh Bùi Quang Huy và cho biết T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc cũng muốn tăng cường các chương trình giao lưu hợp tác như các chương trình gặp gỡ hữu nghị đã diễn ra trong những năm vừa qua.
Bên cạnh đó, cần đổi mới các hình thức giao lưu, có thể tổ chức online để mở rộng số lượng thanh niên được tham gia. Đồng thời, anh A Đông cho rằng hai bên cần đẩy mạnh giáo dục bằng trải nghiệm cho thanh niên, bằng việc giao lưu ở các hành trình "đỏ" tham quan các di tích lịch sử của hai nước để tuyên truyền về mối tình hữu nghị của hai nước từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Anh A Đông đề xuất thanh niên hai nước Việt - Trung mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại và khoa học, công nghệ ẢNH: PHAN LINH
Đặc biệt, anh A Đông cho rằng hiện lãnh đạo Đảng hai nước đều quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, vì vậy thanh niên hai nước cần tăng cường hợp tác thanh niên trong lĩnh vực này, tổ chức nhiều hoạt động để thu hút thanh niên tham gia.
Đồng thời, cần thúc đẩy hợp tác thương mại và hợp tác quốc tế trong thanh niên. Bên cạnh đó, cần mở rộng giao lưu tổ chức Đoàn giữa các tỉnh biên giới hai nước, để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước.
Kết thúc hội đàm, anh Huy cũng thống nhất cao với những đề xuất của anh A Đông và cho biết thời gian tới, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai nhiều nội dung hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc; sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu trực tuyến để hai bên hiểu nhau hơn và thúc đẩy quan hệ ngày càng gắn bó hơn.
Theo Vũ Thơ/ Thanh niên
https://thanhnien.vn/thanh-nien-viet-trung-mo-rong-hop-tac-thuong-mai-va-khoa-hoc-cong-nghe-185250413182354927.htm