9
/
130331
'Cán bộ y tế bỏ việc cực kỳ cao nên khó vận động bác sĩ tình nguyện'
can-bo-y-te-bo-viec-cuc-ky-cao-nen-kho-van-dong-bac-si-tinh-nguyen
news

'Cán bộ y tế bỏ việc cực kỳ cao nên khó vận động bác sĩ tình nguyện'

Thứ 5, 30/06/2022 | 15:02:00
3,018 lượt xem

Anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nêu thực trạng trên tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, khóa VIII.

Sáng 30.6, tại Hà Nam diễn ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, khóa VIII, với sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị NGỌC THẮNG

Vì sao chỉ tiêu khám chữa bệnh đạt thấp?

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hội nghị có 4 nội dung quan trọng: thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kiện toàn nhân sự.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị NGỌC THẮNG

Anh Lương mong muốn các đại biểu phát huy trí tuệ, tâm huyết, góp ý vào các dự thảo báo cáo. Trong đó, có những chỉ tiêu trong dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ cần phải xem xét.

"Tại sao chỉ tiêu khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho dân đạt rất thấp, trong khi thực tế thời gian qua dịch Covid-19, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân của Hội đã được làm rất tốt?", anh Lương nêu.

Các đại biểu chia tổ thảo luận về các dự thảo báo cáo NGỌC THẮNG

Thảo luận về chỉ tiêu này, đại biểu các tỉnh, thành cho biết, do 2 năm dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội, nên việc khám bệnh và cấp phát thuốc với quy mô tập trung đông người rất khó khăn.

Chị Lê Thị Trang, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa, nói: “Kết quả của chỉ tiêu này phản ánh đúng tình hình, vì khám bệnh cấp phát thuốc diện rộng cực kỳ khó khăn, do dịch Covid-19. Chúng tôi muốn làm phải xin ý kiến của ban phòng chống dịch, nên khó hoàn thành chỉ tiêu”, chị Trang chia sẻ.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định, cũng cho biết: “Thời gian qua, việc cấp phát thuốc cho người dân được triển khai trong chương trình túi thuốc an sinh vì không thể tập trung đông người để khám chữa bệnh. Vì vậy, con số khám chữa bệnh trực tiếp cho dân thấp, là đúng tình hình thực tế. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 được kiểm soát thì chỉ tiêu này cuối năm sẽ sẽ hoàn thành”.

Phải chuyển đổi số

Lý giải về thực trạng chỉ tiêu khám chữa bệnh trực tiếp thấp, anh Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho rằng thời gian qua, công tác khám chữa bệnh cho người dân đã chuyển sang khám qua điện thoại và công nghệ. Vì vậy, nếu tính hình thức này vào chỉ tiêu thì số người dân được khám chữa bệnh sẽ rất lớn.

Anh Nguyễn Hữu Tú nêu ý kiến tại hội nghị ĐĂNG HẢI

“Từ tháng 7.2021 - 4.2022 đã có hơn 4 triệu lượt người dân được các y, bác sĩ trẻ khám hậu Covid-19 và phân loại nguy cơ qua điện thoại. Nếu tính khám chữa bệnh qua phương thức này thì chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu. Đặc biệt, nếu khám qua công nghệ, từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ khám hơn 3 triệu lượt nữa”.

Anh Tú cho rằng, thực tế việc khám chữa bệnh tại cộng đồng sẽ hạn chế và không còn phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, cần phải đổi mới việc đánh giá chỉ tiêu và chuyển đổi số trong khám chữa bệnh bằng công nghệ thì sẽ hiệu quả hơn.

Đặc biệt, theo anh Tú, hiện vận động y, bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia công tác khám chữa bệnh rất khó khăn do cán bộ y tế bỏ việc, bỏ ngành cực kỳ cao. “Tại Hà Nội có 880 cán bộ y tế xin nghỉ việc; con số này ở TP.HCM là 1.400 người; ở Gia Lai hiện có 160 vị trí lãnh đạo cấp phòng trở lên còn trống. Bác sĩ làm chuyên môn còn khó khăn nên vận động tình nguyện rất khó trong bối cảnh khủng hoảng ngành y”, anh Tú chia sẻ.

Cũng theo anh Tú, việc vận động nguồn lực đối với tổ chức Hội không khó khăn. “Hiện có nhiều nơi ủng hộ nhưng Hội phải từ chối vì không có điều kiện triển khai”, anh Tú thông tin.

Theo Vũ Thơ/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/can-bo-y-te-bo-viec-cuc-ky-cao-nen-kho-van-dong-bac-si-tinh-nguyen-post1473510.html 

  • Từ khóa

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
421 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
468 lượt xem

Lao động trẻ làm gì để hòa mình vào xu thế mới?

Người lao động trẻ phải xung kích thay đổi và sáng tạo. Đó là chia sẻ của các đại biểu tại tọa đàm về giải pháp phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích,...
10:10 - 16/05/2024
502 lượt xem

Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh có từ bao giờ?

Nhân dịp kỷ niệm 65 ngày mở đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn huyền thoại, T.Ư Đoàn đã tổng hợp tư liệu về sự ra đời và ý nghĩa của con đường lịch sử...
07:50 - 16/05/2024
566 lượt xem

9X vô địch cuộc thi pha chế châu Á: Từng ước làm diễn viên điện ảnh

Phạm Bá Duy, 28 tuổi (TP.HCM) vượt qua hàng ngàn thí sinh đến từ Việt Nam và nhiều nước trong khu vực châu Á để trở thành quán quân Asia Latte Art Battle...
16:12 - 15/05/2024
978 lượt xem