24
/
87581
Hàn Quốc mở thêm 'khu vực chăm sóc đặc biệt' chống Covid-19
han-quoc-mo-them-khu-vuc-cham-soc-dac-biet-chong-covid-19
news

Hàn Quốc mở thêm 'khu vực chăm sóc đặc biệt' chống Covid-19

Thứ 5, 05/03/2020 | 18:05:17
378 lượt xem

Hàn Quốc tuyên bố mở thêm “khu vực chăm sóc đặc biệt” nhằm đối phó với dịch Covid-19 lây lan, trong khi đó có 02 lĩnh Mỹ bị nhiễm virus corona được ghi nhận.

Ngày 5/3, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố mở "khu vực chăm sóc đặc biệt" xung quanh Gyeongsan - thành phố 275.000 dân, cách Seoul 250 km về phía Đông Nam. Việc đặt khu vực vào diện “chăm sóc đặc biệt” sẽ giúp hỗ trợ các nguồn lực bổ sung như khẩu trang, đồng thời đưa ra cảnh báo kịp thời cho những người di chuyển qua đây.

Gyeongsan gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm mới Covid-19. Trước đó, Daegu và Cheongdo cũng đã được tuyên bố là các “khu vực chăm sóc đặc biệt”.

Khoảng 75% trường hợp nhiễm bệnh ở Hàn Quốc xuất phát từ Daegu hoặc xung quanh khu vực này. Daegu là thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, là nơi virus corona chủng mới bùng phát ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc mở thêm 'khu vực chăm sóc đặc biệt' chống Covid-19 - 1

Hàn Quốc tuyên bố mở thêm “khu vực chăm sóc đặc biệt” nhằm đối phó với dịch Covid-19 lây lan. (Ảnh: Stripes)

"Mỗi ngày trôi qua đều buồn và khắc nghiệt như một cuộc chiến. Nhưng người dân Daegu đang thể hiện sự khôn ngoan và cho thấy lòng can đảm đáng ngạc nhiên", Thị trưởng thành phố Daegu Kwon Young-jin nói với các phóng viên hôm 5/3.

Các quan chức cho biết các bệnh viện ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang vật lộn để tiếp nhận bệnh nhân mới. Các quan chức thành phố Daegu cho biết 2.117 bệnh nhân đang chờ giường bệnh điều trị.

Trong khi đó, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) báo cáo 2 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của binh sĩ nước này lên 6. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Bất chấp các trường hợp nhiễm mới, USFK đã nối lại việc gửi quân tới các căn cứ ở Daegu và khu vực lân cận, tờ Stars and Stripes cho biết.

Các quan chức Hàn Quốc đã gặp Đại sứ Mỹ tại Seoul hôm 4/3 để kêu gọi Mỹ không giới hạn việc đi lại. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bất cứ ai bị sốt 38 độ C đều bị cấm lên máy bay trên các đường bay thẳng từ Hàn Quốc đến Mỹ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) báo cáo thêm 3 trường hợp chết do virus corona chủng mới, nâng tổng số ca thiệt mạng tại quốc gia này lên 35. Trong khi đó tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên tới 5.766.

Theo Kông Anh/VTC News (Nguồn: Straitstimes) 

https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/han-quoc-mo-them-khu-vuc-cham-soc-dac-biet-chong-covid-19-ar531481.html

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
265 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
449 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
807 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,029 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,321 lượt xem