24
/
79249
Mỹ - Israel cân nhắc ký hiệp ước phòng thủ chung
my-israel-can-nhac-ky-hiep-uoc-phong-thu-chung
news

Mỹ - Israel cân nhắc ký hiệp ước phòng thủ chung

Chủ nhật, 15/09/2019 | 09:44:31
718 lượt xem

Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu đang thảo luận về việc ký một hiệp ước phòng thủ chung nhằm thắt chặt mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.

"Tôi đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về khả năng hướng tới một hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Israel, sẽ giúp gắn kết hơn nữa liên minh to lớn giữa hai nước chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump tweet ngày 14/9. "Tôi mong chờ được tiếp tục các cuộc thảo luận sau cuộc bầu cử ở Israel (17/9), khi chúng tôi gặp nhau tại Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này".

Bình luận trên được cho là nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Trump nhằm ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử quốc hội Israel sắp diễn ra.

Tổng thống Trump (trái) bắt tay Thủ tướng Netanyahu sau khi phát biểu tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem hồi tháng 5/2017. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump (trái) bắt tay Thủ tướng Netanyahu sau khi phát biểu tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem hồi tháng 5/2017. Ảnh: Reuters.

Một số quan chức Israel từng đề cập tới ý tưởng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thủ tướng Netanyahu và chính quyền Trump nhằm thiết lập một hiệp ước phòng thủ mới với Mỹ, tập trung đặc biệt vào việc đảm bảo Israel sẽ nhận được hỗ trợ từ Mỹ trong bất kỳ cuộc xung đột nào với Iran. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng thỏa thuận này sẽ khiến Isarel bị trói tay và mất đi quyền tự quyết quân sự.

Thủ tướng Netanyahu cảm ơn Trump vì thông báo, cho biết ông rất mong chờ được gặp Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Israel "chưa bao giờ có một người bạn nào tuyệt vời hơn thế ở Nhà Trắng", ông nói. 

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về dòng tweet của Trump. Một hiệp ước phòng thủ chung có thể mất vài tháng để chính thức hóa.

Theo Vũ Hoàng (Theo Fox News)

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
372 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
577 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
870 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
927 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
961 lượt xem