4
/
101817
Ảnh hưởng dịch Covid-19: Ngân hàng, doanh nghiệp cùng vượt khó
anh-huong-dich-covid-19-ngan-hang-doanh-nghiep-cung-vuot-kho
news

Ảnh hưởng dịch Covid-19: Ngân hàng, doanh nghiệp cùng vượt khó

Thứ 6, 11/12/2020 | 15:26:44
590 lượt xem

Năm nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp (DN), trong đó có các ngân hàng thương mại (NHTM). Tuy nhiên, các đơn vị đã khắc phục khó khăn, đồng hành gỡ khó về vốn vay để từng bước phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh doanh khó khăn

Toàn tỉnh hiện có 80% số DN sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các thị trường chính như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ. Trong tháng 5 và 6, dịch tạm lắng xuống, các DN đang phục hồi sản xuất, kinh doanh thì tháng 7, 8 và hơn một tháng gần đây, dịch lại diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia. 

Vietcombank Chi nhánh tỉnh rà soát khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để cơ cấu lại thời gian trả nợ.

Vietcombank Chi nhánh tỉnh rà soát khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để cơ cấu lại thời gian trả nợ.

Trước thực trạng đó, trong tỉnh có 163 DN gặp khó khăn, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực may mặc, điện tử… Trong đó 93 DN FDI và 70 DN vốn trong nước với số lao động bị ngừng việc làm tạm thời hoặc giảm giờ làm và chấm dứt hợp đồng khoảng 37 nghìn người. Nguyên nhân chủ yếu bởi nguồn cung ứng nguyên liệu sản xuất của DN từ nước ngoài bị gián đoạn, đơn hàng bị cắt giảm từ 20-50%, khó khăn đầu ra cho sản phẩm…

Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG (TP Bắc Giang) là ví dụ. Trong mấy tháng đầu năm và tháng 10, 11 vừa qua, DN không nhập khẩu được nguyên liệu. Hay Công ty TNHH Việt Thắng (TP Bắc Giang) chuyên sản xuất, gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, các đơn hàng xuất khẩu dịp đầu năm gần như đình trệ nên doanh thu giảm đáng kể. 

Tương tự, hàng loạt DN nước ngoài trong quý IV thiếu nguyên liệu, đơn hàng, thị trường tiêu thụ, phải cho công nhân nghỉ tạm thời và luân phiên như: Công ty TNHH J-Technology Vina, Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) chuyên sản xuất bảng mạch điện; Công ty TNHH Homesole Việt Nam (Yên Dũng) sản xuất thiết bị điện tử; Công ty TNHH YooJin Vian (TP Bắc Giang)…

Không chỉ DN bị ảnh hưởng, trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, các NHTM cũng gặp khó trong việc giải ngân vốn vay vì khả năng hấp thụ vốn của khách hàng giảm. Ông Dương Văn Ngọc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) Chi nhánh Bắc Giang II cho biết, ước hết năm nay, đơn vị huy động 16 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2 nghìn tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái nhưng giải ngân chỉ đạt hơn 11,2 nghìn tỷ đồng. Mức độ tăng trưởng tín dụng 10%, giảm 3% so năm trước.

Theo đại diện lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh, qua rà soát đến nay, các NHTM đã gia hạn thời gian trả nợ cho 1.381 khách hàng với dư nợ 1.557 tỷ đồng, giảm lãi suất cho 3.379 khách hàng với dư nợ được giảm 9.662 tỷ đồng.

Tại Agribank Chi nhánh huyện Lạng Giang, nguồn vốn huy động tăng thêm khoảng 616 tỷ đồng nhưng dư nợ chỉ tăng thêm 95 tỷ đồng; Agribank Chi nhánh huyện Lục Nam, nguồn vốn huy động tăng thêm 568 tỷ đồng song dư nợ chỉ tăng thêm 91 tỷ đồng… Tương tự, tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh tỉnh, tăng trưởng tín dụng trong năm ước đạt 10%, giảm 9% so với năm trước. Mức độ tăng trưởng tín dụng giảm ảnh hưởng đến doanh thu của hầu hết các NHTM.

Hỗ trợ DN khôi phục sản xuất

Mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh song thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ về vốn vay cho DN, các NHTM tập trung thực hiện hiệu quả Thông tư số 01, ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ. Các đơn vị cân đối nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn, giảm lãi suất đối với khoản vay mới cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch.

Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG ( TP Bắc Giang) được cơ cấu lại vốn để ổn định sản xuất.

Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG ( TP Bắc Giang) được cơ cấu lại vốn để ổn định sản xuất.

Đơn cử như Vietinbank Chi nhánh tỉnh trong năm đã hỗ trợ lãi suất cho gần 300 khách hàng với dư nợ 2.500 tỷ đồng, mức lãi suất hỗ trợ dao động từ 1-2,5%/năm; cơ cấu lại nợ cho 5 khách hàng với dư nợ 50 tỷ đồng. Công ty TNHH Việt Thắng được cơ cấu nợ 21 tỷ đồng trong tổng dư nợ 35 tỷ đồng. 

Ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất đối với toàn bộ dư nợ của DN này. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh tỉnh đồng loạt giảm 10% trong tổng lãi suất tiền vay cho DN bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch từ ngày 15/4 đến 30/9/2020 và 5% tổng lãi suất tiền vay cho DN bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch đến 30/6/2020. Vietcombank cũng giảm phí giao dịch chuyển tiền Việt Nam đồng trong nước ngoài hệ thống cho khách hàng DN. 

Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG là đơn vị được Vietcombank Chi nhánh tỉnh giãn thời hạn trả nợ và giảm 10% trong tổng lãi suất tiền vay. Tương tự Agribank Chi nhánh Bắc Giang II cơ cấu lại nợ cho 607 khách hàng với dư nợ hơn 374 tỷ đồng; giảm lãi suất cho vay tối đa 2,5% đối với khách hàng là DN.

Theo đại diện lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh, qua rà soát đến nay, các NHTM đã gia hạn thời gian trả nợ cho 1.381 khách hàng với dư nợ 1.557 tỷ đồng, giảm lãi suất cho 3.379 khách hàng với dư nợ được giảm 9.662 tỷ đồng. Trong tháng 12 này, đơn vị chỉ đạo các NHTM rà soát, hướng dẫn DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn lại hoàn thiện thủ tục theo quy định để được hưởng chính sách ưu đãi, tránh tình trạng bỏ lọt DN không được hỗ trợ.

Theo Minh Linh/Báo Bắc Giang

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/348935/anh-huong-dich-covid-19-ngan-hang-doanh-nghiep-cung-vuot-kho.html

  • Từ khóa

Ngành thuế muốn cấm mua bán vàng bằng tiền mặt

Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán...
09:05 - 04/05/2024
41 lượt xem

Tỷ giá vẫn 'nóng'

Cục Dự trữ liên bang Mỹ mới đây công bố giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại từ 5,25 - 5,5%. Quyết định này đúng như dự báo của các nhà đầu tư trước đó...
07:43 - 04/05/2024
73 lượt xem

Việt Nam không được nhận viện trợ từ quỹ ADB là tín hiệu tốt?

Không còn được viện trợ từ Quỹ phát triển châu Á (ADF) của ADB, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp cho quỹ này. Đó là tín hiệu ghi nhận tốt cho đất...
07:41 - 04/05/2024
66 lượt xem

4 tháng, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD

4 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.
15:53 - 03/05/2024
453 lượt xem

Có 1,8 triệu khách bay trong giai đoạn cao điểm lễ 30-4, 1-5

Các sân bay trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đón gần 1,8 triệu hành khách trong giai đoạn phục vụ cao điểm lễ 30-4 và 1-5 vừa...
14:21 - 03/05/2024
498 lượt xem