4
/
124926
Tăng tốc thi công dự án chống quá tải lưới điện
tang-toc-thi-cong-du-an-chong-qua-tai-luoi-dien
news

Tăng tốc thi công dự án chống quá tải lưới điện

Thứ 6, 04/03/2022 | 13:01:00
1,109 lượt xem

Nhằm chống quá tải lưới điện, giảm tổn thất điện năng, cung cấp điện an toàn, chất lượng, Công ty Điện lực Bắc Giang đang tập trung thi công nhiều công trình chống quá tải. Với quyết tâm cao của toàn ngành, nhiều công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước kế hoạch.

Theo Công ty Điện lực Bắc Giang, “Dự án chống quá tải lưới điện năm 2022” gồm 13 công trình thực hiện ở các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Dũng. Cụ thể, các hạng mục chính gồm: Xây dựng đường dây trung áp 22 kV, 35 kV với tổng chiều dài 43,5 km trong đó có 2,2 km đường cáp ngầm; xây dựng mới 108 trạm biến áp (TBA) với tổng công suất 19.920 kVA; xây dựng mới và cải tạo 271,5 km đường trục hạ thế. Tổng mức đầu tư hơn 171 tỷ đồng. 

Công nhân đấu nối trước khi dựng cột điện. 

Các công trình này có vai trò quan trọng trong việc giảm tổn thất điện năng và chống quá tải lưới điện các địa phương, đặc biệt là vào mùa nắng nóng năm 2022. Theo kế hoạch, 100% công trình đóng điện đưa vào sử dụng trước ngày 31/3/2022.

Để bảo đảm kế hoạch, những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực triển khai xây dựng. Công ty Thuận An Phát, đơn vị thi công công trình “Cải tạo lưới điện khu vực huyện Tân Yên năm 2022” đã huy động nhiều máy móc, nhân công để đẩy nhanh tiến độ. Tại điểm thi công thôn Cầu Mới, xã Ngọc Vân (Tân Yên), hơn 10 cán bộ, công nhân đào hố, đúc móng, dựng cột, lắp thiết bị và thay dây dẫn. 

Ông Nguyễn Văn An, Đội trưởng đội thi công của Công ty cho biết: “Công trình có một số hạng mục như xây mới 12 TBA phụ tải có tổng công suất 2.150 kVA, tuyến đường dây trung áp 22 kV trên không dài 3,5 km, xây dựng mới và cải tạo 24,6 km đường trục hạ thế 0,4 kV... Khối lượng công việc lớn nên chúng tôi chủ động sắp xếp thời gian, nhân lực, phương tiện bảo đảm thi công liên tục. Công trình khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ giúp san tải và cung cấp điện ổn định cho hơn 150 hộ dân thuộc thôn Cầu Mới".

Thi công đúc móng cột tại thôn Cầu Mới, xã Ngọc Vân (Tân Yên).

Được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và nhân dân, ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch toàn bộ công trình gồm 12/12 tuyến đường dây và TBA, Công ty Thuận Phát An tổ chức 3 đội thi công tập trung làm theo hình thức “cuốn chiếu”, dứt điểm từng tuyến, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, hạn chế thấp nhất thiệt hại hoa màu của bà con nông dân trong quá trình thi công. 

Đến nay, nhà thầu đã đúc 72/73 vị trí móng trung thế, dựng 100/101 cột trung thế, cùng Điện lực Tân Yên khảo sát mặt bằng thi công phần hạ thế được 8/14 TBA. Đồng thời, lập phương án đấu nối san tải các TBA. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc xây dựng, phấn đấu hoàn thành, đóng điện san tải trước ngày 20/3.

Đầu tháng 1, công trình “Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Chu Điện, Cương Sơn, Bảo Sơn, Đan Hội, Lục Sơn và thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam năm 2022” được triển khai thi công. Dự án do Công ty cổ phần Xây lắp Điện 271 thực hiện với kinh phí gần 13 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành hơn 70% hạng mục phần xây dựng, phần đường dây trung thế đúc 52/54 vị trí móng, dựng 74/76 cột, kéo dây 1,4/3,2 km, lắp đặt 7/11 TBA. 

Phần đường dây hạ thế đã xây dựng 198/199 móng, dựng 222/223 cột hạ thế, kéo dây 3,6/18 km đường trục hạ thế. Công ty đang tập trung dựng cột tại các xã trong huyện. 

Đại diện đơn vị thi công cho biết, dịch Covid-19 khiến việc vận chuyển vật tư, thiết bị khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Khắc phục khó khăn, hiện nhà thầu đang chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp để nhập về đủ số lượng vật tư, thiết bị phục vụ thi công, hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Được biết, thực hiện “Dự án chống quá tải lưới điện năm 2022”, đến nay, phần trung thế đã thực hiện đúc móng 539/600 vị trí đạt 90%, dựng 696/843 cột, kéo dây 10,6/43,5 km, lắp đặt 17/108 TBA. Tại phần hạ thế khối lượng thực hiện cũng đạt kế hoạch.

Ông Đỗ Ngọc Minh, Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Công ty Điện lực Bắc Giang) cho biết: “Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thời tiết mưa, giá rét vừa qua đã gây không ít khó khăn cho quá trình thi công. 

Để sớm hoàn thành dự án, Công ty chỉ đạo các điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương sớm triển khai giải phóng mặt bằng. Qua đó bảo đảm mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công. Đồng thời, Công ty bám sát tiến độ thi công, đốc thúc các nhà thầu bố trí đủ nhân lực, phương tiện; hỗ trợ cấp vật tư, thiết bị cho các nhà thầu thi công”.

Cũng theo ông Minh, quá trình thực hiện các công trình trong dự án cơ bản thuận lợi, nhận được sự ủng hộ cao của chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên vẫn còn gặp trở ngại trong giải phóng mặt bằng ở một số công trình thuộc huyện Lục Ngạn, Lục Nam và Việt Yên. 

Mặc dù số hộ vướng mắc về mặt bằng không nhiều nhưng đã ảnh hưởng một phần đến tiến độ thi công. Giải quyết vấn đề này, Công ty đã cùng chính quyền địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thi công. 

Đối với trường hợp chưa nhận được sự nhất trí của người dân, Công ty lập biên bản và có phương án di chuyển vị trí đặt cột, đường dây sang điểm khác. Cùng đó, Công ty tăng cường liên hệ với nhà cung cấp thiết bị sớm chuyển vật tư để đơn vị thi công lắp đặt phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Theo Văn Vĩnh - Quốc Ánh/ BBG

http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/379053/tang-toc-thi-cong-du-an-chong-qua-tai-luoi-dien.html

  • Từ khóa

Mỗi ngày tồn gần 1.000 xe chở hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Từ ngày 9 đến 13/5, mỗi ngày tại Khu phi thuế quan, thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) tồn gần 1.000 xe chở hàng hóa, đang chờ xuất khẩu qua các...
16:43 - 13/05/2024
257 lượt xem

Phó Thủ tướng: “Chính phủ rất đau đầu về giá vàng”

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm thị trường vàng là đúng, người dân cũng rất quan tâm nhưng phải đánh giá kỹ,...
14:51 - 13/05/2024
346 lượt xem

Phó Chủ tịch Quốc hội: Không lẽ cứ để giá vàng ''nhảy múa'' như thế?

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, quản lý thị trường vàng còn nhiều bất cập, giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch lớn.
14:00 - 13/05/2024
396 lượt xem

Giá vàng lao dốc mạnh, còn 88,5 triệu, người đu đỉnh lỗ 7 triệu đồng/lượng

Sau khi chạm mức đỉnh 92,4 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC liên tục lao dốc. Người đu đỉnh vàng đã lỗ 7 triệu đồng/lượng.
11:11 - 13/05/2024
429 lượt xem

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cảnh báo việc đầu cơ, “chôn tiền” vào đất

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết tình trạng đầu cơ đất đai dẫn đến một số hệ lụy, người có nhu cầu thực không thể tiếp cận đất đai trong khi...
11:11 - 13/05/2024
388 lượt xem