24
/
69610
Pháp - Đức ký hiệp ước mới, tiến tới thành lập quân đội châu Âu
phap-duc-ky-hiep-uoc-moi-tien-toi-thanh-lap-quan-doi-chau-au
news

Pháp - Đức ký hiệp ước mới, tiến tới thành lập quân đội châu Âu

Thứ 4, 23/01/2019 | 10:39:11
426 lượt xem

Lãnh đạo hai nước cho biết hiệp ước hữu nghị nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ quốc phòng và bảo vệ châu Âu trước tình hình mới.

Tổng thống Macron và Thủ tướng Merkel trong lễ ký hiệp ước hữu nghị mới tại thành phố Aachen, phía tây nước Đức hôm 22/1. Ảnh: AFP. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua ký một hiệp ước hữu nghị mới tại thành phố Aachen, Đức, trong đó cam kết sát cánh cùng nhau nếu một trong hai nước bị tấn công, thiết lập một hội đồng quốc phòng và an ninh chung, đồng thời tìm cách dung hòa các quy định mua sắm thiết bị quân sự, theo AFP.

Bà Merkel cho biết mối quan hệ chặt chẽ hơn về quốc phòng giữa hai nước là tiền đề cho việc xây dựng "văn hóa quân sự chung" và "góp phần tạo ra lực lượng quân đội châu Âu". Cả Merkel và Macron đều ủng hộ ý tưởng thành lập quân đội chung cho châu Âu và hoạt động trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Các thế lực độc tài đang xuất hiện khắp nơi. Chúng ta hãy xây dựng lực lượng quân đội châu Âu thực sự để bảo vệ chính mình và đưa ra chính sách đối ngoại thực sự", Macron phát biểu sau lễ ký kết.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng kịch liệt phản đối ý tưởng này và cho rằng nó "rất xúc phạm". Ông cũng đề nghị các thành viên NATO, đặc biệt là Đức, phải chi trả nhiều hơn cho nhiệm vụ phòng thủ chung "mà hiện Mỹ phải bao cấp rất nhiều". 

Hiệp định mới giữa Pháp và Đức được coi là sự tiếp nối Hiệp ước Elysee ký năm 1963 giữa Tướng Charles de Gaulle và cố thủ tướng Tây Đức Konrad Adenauer nhằm thiết lập nền tảng mới trong quan hệ hai nước, chấm dứt hàng thế kỷ đối đầu. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh hiệp ước mới này, cho biết nội dung của nó "nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế đa phương như NATO, EU và Liên Hợp Quốc". "Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Pháp và Đức trong NATO sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương", ông nói thêm.

Theo Ánh Ngọc/ Vnexpress

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
407 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
601 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
959 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,191 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,459 lượt xem