24
/
60100
Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ
toa-nha-syria-nat-vun-sau-tran-khong-kich-cua-lien-quan-my
news

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Chủ nhật, 15/04/2018 | 09:05:03
705 lượt xem

Trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria ở ngoại ô Damascus hoang tàn sau trận không kích sáng nay của Mỹ, Anh và Pháp.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Một lính Syria quay phim cảnh thiệt hại của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (SSRC) ở Barzah, ngoại ô thủ đô Damascus. Đây là một trong ba địa điểm Mỹ, Anh và Pháp đã phối hợp không kích sau khi cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Assad tấn công hóa học với dân thường ở thành phố Douma, Đông Ghouta tuần trước khiến khoảng 70 người thiệt mạng. Liên quân do Mỹ dẫn đầu cảnh báo có thể sẽ tiếp tục tấn công nếu chính quyền Syria vẫn sử dụng vũ khí hóa học.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Ba mục tiêu ở Syria bị tên lửa Mỹ và đồng minh tấn công. Đồ họa: BQP Mỹ.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Cơ sở này là tổ hợp nhiều tòa nhà, gồm một trung tâm thí nghiệm và cơ sở đào tạo. Syria đã bác bỏ cáo buộc họ dùng vũ khí hóa học. Nga, Iran, Syria lên án cuộc không kích đã vi phạm luật lệ quốc tế.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Trung tâm được thành lập năm 1971, với giám đốc đầu tiên là Abdullah Watiq Shahid, nhà hóa học hạt nhân từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Syria năm 1967. Ban đầu, trung tâm hoạt động như một đơn vị dân sự, nhưng sau đó, Shahid biến nó thành trung tâm nghiên cứu vũ khí. Năm 1973, Tổng thống Hafez al-Asaad tuyên bố gắn sự phát triển của trung tâm với quân đội, biến nó trở thành cơ quan chính trong việc phát triển và cải tiến vũ khí quân sự.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

SSRC nói rằng họ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật trên các lĩnh vực: xử lý tín hiệu, mạng viễn thông, ngôn ngữ máy tính, năng lượng mặt trời, ô nhiễm hóa chất và vi sinh học của sông ngòi, xây dựng cơ sở xử lý nước thải, chất dẻo, chất bôi trơn, cơ khí, trí tuệ nhân tạo.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Tuy nhiên, tình báo phương Tây cho rằng chính phủ Syria sử dụng SSRC làm vỏ bọc cho hoạt động nghiên cứu vũ khí hóa sinh học, tiếp nhận công nghệ, chuyên gia và vật liệu từ Nga để sản xuất chất độc thần kinh VX.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Một nửa tòa nhà sụp xuống, lộ ra khoảng đồi trống phía sau. 

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Damascus tuyên bố liên quân Mỹ đã phóng hơn 100 tên lửa vào Syria và phòng không nước này đã đánh chặn hơn 70 quả. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc thông báo phòng không Syria không đánh chặn được quả tên lửa nào của Mỹ.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Lính cứu hỏa phun nước dập khói bốc ra từ đống đổ nát của SSRC.

Tòa nhà Syria nát vụn sau trận không kích của liên quân Mỹ

Các phóng viên quay phim và chụp ảnh tại hiện trường.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
305 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
491 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
852 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,077 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,359 lượt xem