240
/
80387
Công chức nhận trợ cấp lần đầu ngay khi nhận công tác ở miền núi, hải đảo
cong-chuc-nhan-tro-cap-lan-dau-ngay-khi-nhan-cong-tac-o-mien-nui-hai-dao
news

Công chức nhận trợ cấp lần đầu ngay khi nhận công tác ở miền núi, hải đảo

Thứ 4, 09/10/2019 | 17:36:21
450 lượt xem

BGTV- Khi đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nhận được nhiều chế độ ưu đãi, một trong số đó là trợ cấp lần đầu với 10 tháng lương cơ sở khi đến nhận công tác.

Công chức nhận trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở ngay khi nhận công tác ở miền núi, hải đảo. (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn ban hành ngày 8/10/2019 có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Cụ thể, khi nhận công tác lần đầu tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, các thôn, bản, làng đặc biệt khó khăn…) cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trợ cấp 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác (Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng, tương đương mức trợ cấp là 14.900.000 đồng).
 
 Trước đây, cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng điều kiện có tối thiểu 03 năm công tác với nữ và 05 năm công tác với nam tại vùng đặc biệt khó khăn mới được hưởng khoản trợ cấp lần đầu này.

Nếu có gia đình cùng đến công tác tại đây, ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

  • Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi;
  • Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

Các khoản trợ cấp nêu trên do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bố trí công tác chi trả ngay khi đối tượng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong suốt thời gian thực tế làm việc tại đây.

BGTV


  • Từ khóa

Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ

Tại Hà Nội, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục gay gắt, nhiệt độ ngoài trời dự báo lên đến 40 độ C. Bước sang ngày thứ 2 của kỳ nghỉ, đường phố Thủ đô khá...
14:56 - 28/04/2024
305 lượt xem

Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên...
06:51 - 28/04/2024
498 lượt xem

Biển Sầm Sơn đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tắm mát, giải nhiệt. Có thời điểm cả bãi tắm của thành phố biển ken đặc...
20:02 - 27/04/2024
824 lượt xem

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
1,128 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
1,523 lượt xem