240
/
79363
Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 50 triệu USD đào tạo cán bộ ứng phó thiên tai
my-ho-tro-viet-nam-gan-50-trieu-usd-dao-tao-can-bo-ung-pho-thien-tai
news

Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 50 triệu USD đào tạo cán bộ ứng phó thiên tai

Thứ 3, 17/09/2019 | 15:11:06
853 lượt xem

Đại diện USAID tại Việt Nam cho biết sự hỗ trợ sẽ giúp cho Việt Nam có những hành động thiết thực, khoa học và hiệu quả hơn để hạn chế hậu quả do thiên tai gây ra.

My ho tro Viet Nam gan 50 trieu USD dao tao can bo ung pho thien tai hinh anh 1Vùng rỗn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình hồi đầu tháng 9. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Tổng cục phòng chống thiên tai phối hợp với Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (USFS) và các tổ chức có liên quan tổ chức Hội thảo Điều phối liên ngành và trung tâm hoạt động khẩn cấp.

Theo ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, trong khuôn khổ chương trình hợp tác Hoa Kỳ-ASEAN trong quản lý thiên tai, thông qua sự hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai Việt Nam đã xây dựng phi dự án "Hỗ trợ đào tạo, tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai tại Việt Nam," đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

Dự án nhằm tăng cường hệ thống quản lý, điều hành phòng, chống thiên tai ở Việt Nam đồng thời tăng cường khả năng ứng phó một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả đối với sự cố khi có thiên tai xảy ra.

"Hiện tại chúng ta làm rất tốt khi sự cố thiên tai xảy ra bởi cộng đồng và các bộ, ban, ngành đồng loạt vào cuộc. Nhưng khi thiên tai đi qua lại gần như không làm gì nữa. Chúng ta đang chủ yếu làm việc theo kinh nghiệm với 'vốn tại chỗ,' chỉ đạo theo ý chí của lãnh đạo địa phương và đang còn thiếu nhiều kiến thức về phòng chống thiên tai. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế cần có những trang thiết bị hiện đại, điều phối liên ngành phải được quan tâm hơn nữa. Nhất là quan tâm đúng mức đến truyền thông về phòng chống thiên tai, chia sẻ cho báo chí tức là chia sẻ cho cộng đồng để ứng phó với thiên tai một cách có hiệu quả; làm việc khoa học, có kế hoạch chi tiết để ứng phó," ông Trần Quang Hoài nhận xét.

[Thủ tướng: Chủ động làm tốt hơn nữa công tác ứng phó hậu quả mưa lũ]

Bà Christine Gandomi, Phó Giám đốc Chương trình phát triển, Văn phòng USAID tại Việt Nam, cho biết: "USAID đã chi 20 triệu USD, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã chi hơn 28 triệu USD nhằm đào tạo cán bộ phòng chống thiên tai, người dân và cả lực lượng quân đội để ứng phó với thiên tai ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng, những sự hỗ trợ đó sẽ giúp cho Việt Nam có những hành động thiết thực, khoa học và hiệu quả hơn để hạn chế những hậu quả do thiên tai gây ra."

Hội thảo điều phối liên ngành và trung tâm hoạt động khẩn cấp sẽ diễn ra trong bốn ngày (từ 17-20/9) giúp trang bị thông tin mới, chi tiết khoa học cho những người làm công tác phòng chống thiên tai từ Trung ương đến các địa phương tại Việt Nam./.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

  • Từ khóa

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
353 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
727 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
686 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
694 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
731 lượt xem