240
/
66240
Xây nhà hát 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm: Lắng nghe ý kiến người dân
xay-nha-hat-1-500-ty-dong-tai-thu-thiem-lang-nghe-y-kien-nguoi-dan
news

Xây nhà hát 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm: Lắng nghe ý kiến người dân

Thứ 7, 13/10/2018 | 14:30:12
637 lượt xem

Trả lời ý kiến của cử tri về việc xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) vào thời điểm này có phù hợp, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết: “Tôi nghĩ rằng HĐND TPHCM tiếp tục lắng nghe, tôn trọng ý kiến cử tri, cân nhắc rồi có báo cáo lên Thành ủy TPHCM”.

Chiều 12/10, tổ đại biểu Quốc hội số 1 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM) tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sắp khai mạc.

Dự tiếp xúc cử tri có Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy Bình Thạnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước đây, ông Trần Đại Quang là Đại biểu Quốc hội tổ 1 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trước đây, ông Trần Đại Quang là Đại biểu Quốc hội tổ 1 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM)

Tại đây, cử tri Nguyễn Hữu Châu (quận 3) cho biết Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đối với việc khiếu nại của người dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Theo ông Châu, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao truy được số tiền thất thoát, trách nhiệm của cán bộ có liên quan. Ngoài ra, UBND TP có lời hứa giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến kết luận thanh tra trong thời gian bao lâu?

Cử tri Nguyễn Hữu Châu đặt nhiều vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cử tri Nguyễn Hữu Châu đặt nhiều vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngoài ra, cử tri Châu đề nghị đối với các vấn đề lớn của thành phố thì cần tham khảo ý kiến của người dân, điển hình như việc xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch trị giá 1.508 tỷ đồng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án phải vì lợi ích của người dân và nhận được sự đồng thuận của người dân. Ông Châu cũng đặt vấn đề việc xây dựng nhà hát vào thời điểm này liệu có phù hợp?

Trả lời ý kiến của cử tri Châu, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, HĐND TPHCM đã thông qua quyết định đầu tư xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Người dân cũng được trực tiếp theo dõi kỳ họp qua truyền hình.

Tuy nhiên, theo ông Khuê, việc xây dựng nhà hát trên tinh thần cầu thị lắng nghe ý kiến, tiếng nói của các cử tri, bộ, ban ngành. Cử tri cho rằng hiện nay thành phố còn nhiều vấn đề cấp bách cần đầu tư nên cân nhắc ưu tiên xây nhà hát vào thời điểm này hay lúc khác?

“Tôi nghĩ rằng HĐND thành phố tiếp tục lắng nghe trên tinh thần cầu thị, tôn trọng lắng nghe ý kiến của cử tri, cân nhắc rồi có báo cáo Thành ủy”, ông Khuê nói.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng HĐND TPHCM sẽ cân nhắc, báo cáo Thành ủy TPHCM về việc xây dựng nhà hát tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khi lắng nghe ý kiến của cử tri

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng HĐND TPHCM sẽ cân nhắc, báo cáo Thành ủy TPHCM về việc xây dựng nhà hát tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khi lắng nghe ý kiến của cử tri

Đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết, hiện UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, quán triệt chấp hành, thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về giải quyết khiếu nại của người dân.

Theo ông Khuê, yêu cầu được đặt ra với chính quyền thành phố là thực hiện đúng chính sách pháp luật và đảm bảo tính hợp pháp, quyền lợi chính đáng của người dân.

“Chủ tịch UBND TP là tổ trưởng tổ công tác giải quyết các vấn đề tại Thủ Thiêm. Từ đây đến cuối năm, thành phố giải quyết các vấn đề để yên dân, không thể kéo dài thêm. Cái nào đúng thì tiếp tục phân tích, giải thích cho người dân để tạo sự đồng thuận. Còn cái nào chưa đúng thì sửa”, ông Khuê nói.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 1 và quận 3 cũng nêu ý kiến đến nhiều vấn đề thời sự quan trọng như phòng chống tham nhũng, an toàn thực phẩm, bạo hành trẻ em, cải cách giáo dục, “giải cứu” nông sản, cải cách hành chính…

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Nắng nóng đạt đỉnh khắp cả nước, nhiều nơi 41 độ C

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và cả Nam Bộ đạt đỉnh khi nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên...
06:34 - 27/04/2024
181 lượt xem

7 công nhân chết ở Yên Bái: Một người dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy

Theo cảnh sát, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Hùng lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy...
18:59 - 26/04/2024
540 lượt xem

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
507 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
539 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
560 lượt xem