240
/
169640
Lũ hạ lưu còn cao, cẩn trọng với các sự cố đê
lu-ha-luu-con-cao-can-trong-voi-cac-su-co-de
news

Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3 Lũ hạ lưu còn cao, cẩn trọng với các sự cố đê

Thứ 2, 16/09/2024 | 07:52:08
1,717 lượt xem

Lũ trên các sông miền Bắc đều đang xuống, nhưng một số đoạn ở hạ lưu sông Hồng vẫn còn cao. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo vẫn còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu.

Cập nhật diễn biến lũ trên các sông hôm qua 15.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ xuống là xu thế chung của các sông ở miền Bắc.

A1.jpg

Một đoạn đê vỡ ở Tuyên Quang. ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo đó, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang) và sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang xuống. Mực nước đo được trên các sông này vào lúc 13 giờ cùng ngày lần lượt là 6,01 m (dưới báo động - BĐ3 0,29 m); 5,64 m (trên BĐ2 0,34 m) và 3,79 m (dưới BĐ3 0,21 m). Trong 12 giờ sau thời điểm này, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2. Xu hướng xuống vẫn diễn ra trong 12 - 24 giờ tiếp theo và lũ trên các sông này chỉ còn ở mức BĐ1 - BĐ2.

Trước đó, vào buổi sáng, mực nước trên sông Thao (tại Yên Bái, Phú Thọ), trên sông Lô (tại Tuyên Quang, Vụ Quang), trên sông Hồng (tại Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội) đã xuống dưới mức BĐ1.

Tuy nhiên, do quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng diễn ra chậm, cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới, tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Theo đó, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc H.Chương Mỹ (Hà Nội) từ 8 - 10 ngày, ven sông Tích khoảng 5 - 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2 - 3 ngày, sông Nhuệ từ 1 - 2 ngày.

Khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng - Thái Bình (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài từ 3 - 4 ngày. Các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn.

Đáng chú ý, mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng tại Nam Định, Ninh Bình hiện đang ở mức cao (trên BĐ2) nên vẫn còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu.

Theo số liệu của Bộ NN-PTNT, tính đến sáng qua, các địa phương trên cả nước đã xảy ra 584 sự cố đê điều. Trong đó có 346 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 trở lên và 238 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp 3. Các sự cố này đều tăng cao so với báo cáo trước đó (tăng lần lượt là 164 và 115 sự cố). Các sự cố phổ biến ở các tuyến đê từ cấp 3 trở lên là cống qua đê, sạt lở đê, nứt mặt đê, đùn sủi, thẩm lậu, lỗ rò thân đê… Với các tuyến đê dưới cấp 3, ngoài 1 sự cố vỡ đê thì có 73 sự cố tràn đê, 41 sự cố cống qua đê, 31 sự cố sạt lở đê, 11 sự cố đùn sủi, 69 sự cố lỗ rò thân đê…

18 người còn sống, tổng số người chết và mất tích giảm

Đến 17 giờ 30 hôm qua, bão và hoàn lưu của bão số 3 đã làm chết và mất tích 330 người (292 người chết, 38 người mất tích). Trong số này, Lào Cai có 151 người (125 người chết, 26 người mất tích); Cao Bằng 57 người (55 người chết, 2 người mất tích); Yên Bái 54 người (53 người chết, 1 người mất tích), Quảng Ninh 25 người chết; Hải Phòng 2 người chết; Hải Dương 1 người chết; Hà Nội 1 người chết; Hòa Bình 7 người chết; Lạng Sơn 3 người chết; Bắc Giang 2 người chết; Tuyên Quang 5 người chết; Hà Giang 2 người (1 người chết, 1 người mất tích); Lai Châu 1 người chết; Vĩnh Phúc 2 người chết; Phú Thọ 11 người (3 người chết do sạt lở đất, lũ; 1 người chết và 7 người còn mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu); Sơn La 1 người mất tích; Thái Nguyên 4 người chết; Thanh Hóa 1 người chết.

Như vậy, đến tối qua, tổng số người chết, mất tích đã giảm 18 người so với báo cáo vào sáng cùng ngày, trong đó giảm 17 người mất tích tại Bảo Yên, Lào Cai và giảm 1 người mất tích tại Nguyên Bình, Cao Bằng do đã có thông tin và vẫn còn sống.

Theo Hải Triều/Thanh niên

https://thanhnien.vn/lu-ha-luu-con-cao-can-trong-voi-cac-su-co-de-185240915223304587.htm

  • Từ khóa

Sẵn sàng ứng phó bão số 4

Mưa lớn kéo dài liên tục từ tối 17.9 đến cả ngày 18.9 khiến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị ngập úng diện rộng. Bên cạnh đó, các địa...
06:18 - 19/09/2024
114 lượt xem

Phải công khai minh bạch, cân nhắc kỹ lưỡng từng trường hợp được đặc xá

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các...
06:28 - 19/09/2024
26 lượt xem

Áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 430km

Dự báo, từ gần sáng và ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8...
19:16 - 18/09/2024
305 lượt xem

Áp thấp nhiệt đới, bão đe doạ lũ quét, trượt lở đất hàng loạt tỉnh, thành miền Trung

Chuyên gia của Tổng cục khí tượng thuỷ văn đã cảnh báo mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét ở hàng loạt tỉnh, thành ở Trung Bộ khi hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới...
12:51 - 18/09/2024
521 lượt xem

Bão Yagi gây thiệt hại hơn 2 tỉ USD, Chính phủ ban hành loạt gói hỗ trợ cấp bách

Các chính sách, giải pháp hỗ trợ phải nhanh, khả thi, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các đối tượng bị ảnh hưởng với thủ tục...
07:29 - 18/09/2024
676 lượt xem