24
/
65703
Hàn Quốc kêu gọi Liên hợp quốc không để Triều Tiên tụt hậu
han-quoc-keu-goi-lien-hop-quoc-khong-de-trieu-tien-tut-hau
news

Hàn Quốc kêu gọi Liên hợp quốc không để Triều Tiên tụt hậu

Thứ 5, 27/09/2018 | 09:01:25
483 lượt xem

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/9 cho biết Triều Tiên đang thực lòng hướng tới con đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn, và sự chấp nhận cũng như cho hòa nhập của cộng đồng quốc tế đối với Triều Tiên sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình này hơn nữa.

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tại trạm kiểm soát biên giới liên Triều ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi năm 2014. (Nguồn: Yonhap/TTXVN) 

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73 tại New York (Mỹ), Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: "Ngày 20/4, Triều Tiên đã chính thức chấm dứt chính sách phát triển hạt nhân của mình, và đang tập trung mọi nỗ lực vào phát triển kinh tế. Hiện chính là thời điểm để cộng đồng quốc tế phản ứng với sự lựa chọn mới và những nỗ lực của Triều Tiên."

"Chúng ta cần phải đảm bảo rằng quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa là một lựa chọn đúng đắn. Chúng ta cần phải dẫn dắt Triều Tiên để nước này có thể tiếp tục đi trên con đường của hòa bình ổn lâu dài và ổn định," Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh rằng việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ phục vụ cho lợi ích của chính Triều Tiên, của khu vực Đông Bắc Á cũng như của toàn thế giới./. 

Theo Vietnamplus


  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
178 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
541 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
763 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,040 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,114 lượt xem