24
/
161506
Trung Quốc nhắm đến quan tham đầu tư ảo
trung-quoc-nham-den-quan-tham-dau-tu-ao
news

Trung Quốc nhắm đến quan tham đầu tư ảo

Thứ 2, 18/03/2024 | 15:17:00
1,931 lượt xem

Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc đang nhắm đến các quan chức nhận hối lộ dưới hình thức nhận lợi tức từ đầu tư ảo vào doanh nghiệp.

Trung Quốc nhắm đến quan tham đầu tư ảo - 1

Cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc chi nhánh Hồ Bắc Yang Degao bị kết án 12 năm tù (Ảnh: Weibo).

Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 17/3 cho biết, trong những vụ việc kiểu này, các quan chức sẽ nhận "cổ tức" từ doanh nghiệp mà không hề đầu tư vào doanh nghiệp hay tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp "được đầu tư" không có hoạt động hay lợi nhuận thực sự mà chỉ chia cổ tức cho một nhóm cổ đông là quan chức hoặc người ủy quyền của họ.

CCDI dẫn trường hợp của ông Yang Degao, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc chi nhánh Hồ Bắc. Từ năm 2005 đến 2014, ông Yang lợi dụng chức vụ để giúp một công ty được duyệt cấp khoản vay. Yang và các đồng sự của mình đã đầu tư 2 triệu nhân dân tệ (280.000 USD) vào doanh nghiệp trên và trở thành cổ đông, nhận cổ tức hàng năm.

Nhóm của ông Yang đã nhận cổ tức lên tới 8 triệu nhân dân tệ và nhận lại số vốn 2 triệu nhân dân tệ sau đó. Yang được nhận nhiều hơn 3,74 triệu nhân dân tệ so với số tiền hợp pháp của mình. Tháng 1/2023, ông Yang bị kết án 12 năm tù vì tội nhận hối lộ hơn 31 triệu nhân dân tệ.

Chiến dịch chống hoạt động hối lộ kiểu này là một phần trong ưu tiên của CCDI năm nay nhằm trấn áp "tham nhũng liên quan đến thông đồng chính trị và kinh doanh", đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp nhà nước và các ngành năng lượng, thuốc lá, y tế và cơ sở hạ tầng.

Trung Quốc nhiều lần cảnh báo các đảng viên tránh xa việc đầu tư cổ phần tư nhân để tránh tham nhũng có thể xảy ra.

Nội quy của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cấm quan chức có cổ phần trong các công ty chưa niêm yết và hạn chế họ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết.

Các đảng viên cũng được yêu cầu báo cáo các khoản đầu tư của gia đình họ bao gồm cổ phiếu, tài sản và bảo hiểm hàng năm cho cơ quan giám sát kỷ luật.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn SCMP)

https://dantri.com.vn/the-gioi/trung-quoc-nham-den-quan-tham-dau-tu-ao-20240318130443608.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
335 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
543 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
833 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
891 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
923 lượt xem