24
/
161419
Chủ tịch Hạ viện Mỹ mở đường cho gói viện trợ Ukraine
chu-tich-ha-vien-my-mo-duong-cho-goi-vien-tro-ukraine
news

Chủ tịch Hạ viện Mỹ mở đường cho gói viện trợ Ukraine

Thứ 6, 15/03/2024 | 14:11:39
1,994 lượt xem

Hạ viện Mỹ có thể sẽ sớm chuyển cho Thượng viện dự luật về viện trợ bổ sung cho Ukraine sau nhiều tuần trì hoãn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ mở đường cho gói viện trợ Ukraine - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (Ảnh: AFP).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 14/3 nói với các thượng nghị sĩ Cộng hòa rằng Hạ viện sẽ sớm chuyển cho Thượng viện dự luật về viện trợ bổ sung cho Ukraine sau nhiều tuần trì hoãn.

Tuy nhiên, dự luật viện trợ mà ông Johnson đề cập đến dường như sẽ rất khác gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD mà Thượng viện thông qua tháng trước.

Ông Johnson đề cập đến ý tưởng viện trợ dưới dạng cho vay hoặc chương trình cho thuê để đảm bảo không xảy ra việc người dân Mỹ bỏ ra hàng chục tỷ USD mà không nhận lại được gì.

Ông cũng đề cập đến ý tưởng cho phép tịch thu tài sản Nga bị đóng băng và gửi số tiền thu được từ tài sản thanh lý vào quỹ hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu gói viện trợ dành cho Ukraine có đi kèm với các yêu cầu về cải cách an ninh biên giới hay không.

Ông Johnson mở đường cho gói viện trợ Ukraine sau khi ông chịu sức ép từ Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell về việc phải đưa dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan ra bỏ phiếu tại Hạ viện.

Sau phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Thượng nghị sĩ John Cornyn cho biết, ông khá lạc quan rằng Hạ viện sẽ sớm chuyển dự luật về viện trợ Ukraine cho Thượng viện. "Chúng ta sẽ không để Ukraine tay không", ông Cornyn nói.

Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hai năm. Nguồn viện trợ này đã bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái khi quốc hội Mỹ bất đồng về một số vấn đề. Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đề nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden trước tiên phải cam kết cải cách an ninh biên giới nhằm đối phó với làn sóng nhập cư.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn Hill)

https://dantri.com.vn/the-gioi/chu-tich-ha-vien-my-mo-duong-cho-goi-vien-tro-ukraine-20240315134147990.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
124 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
485 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
704 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
978 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,057 lượt xem