24
/
149705
Bạo loạn dữ dội, cướp bóc giữa ban ngày ở Pháp
bao-loan-du-doi-cuop-boc-giua-ban-ngay-o-phap
news

Bạo loạn dữ dội, cướp bóc giữa ban ngày ở Pháp

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:48:47
2,594 lượt xem

Biểu tình, bạo loạn và cướp bóc ở Pháp diễn ra đêm thứ tư liên tiếp. Tại Strasbourg, có người tràn vào cửa hàng Apple cướp giữa ban ngày.

Bạo loạn dữ dội, cướp bóc giữa ban ngày ở Pháp - Ảnh 1.

Cảnh sát Pháp nói chuyện với những người trẻ gần nhà hát Opera Palais Garnier, Paris - Ảnh: REUTERS

Đêm 30-6 (rạng sáng 1-7 theo giờ Việt Nam), Pháp điều động xe bọc thép hạng nhẹ và 45.000 cảnh sát, hiến binh để ngăn làn sóng bạo động và biểu tình.

An ninh tại Pháp đang phức tạp với đêm bạo loạn thứ tư liên tiếp sau khi dư luận nước này phẫn nộ vì vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi do vi phạm giao thông ở ngoại ô Paris.

Theo ghi nhận của Hãng tin AFP, bất chấp sự hiện diện an ninh đông đảo, cướp bóc vẫn xảy ra tại một loạt thành phố trong đêm 30-6 như Lyon, Marseille và Grenoble.

Các nhóm bạo loạn thường trùm đầu đến cướp phá các cửa hàng, cũng như đốt phá xe hơi và thùng rác trên đường.

Cá biệt có cả những vụ cướp giữa ban ngày tại thành phố Strasbourg ở miền đông nước Pháp, nơi các nhóm bạo loạn đã nhắm vào cửa hàng của Apple.

Bạo loạn dữ dội, cướp bóc giữa ban ngày ở Pháp - Ảnh 2.

Những người trẻ đập phá và cướp tại cửa hàng Apple ở Strasbourg giữa ban ngày - Ảnh: REUTERS

Tại Marseille, cảnh sát dùng hơi cay trấn áp những người trẻ ném đồ vào xe cảnh sát ở quận Vieux-Port, địa điểm du lịch mang tính biểu tượng. Thị trưởng Benoit Payan kêu gọi tiếp viện và khẳng định "cảnh bạo lực và cướp bóc là không thể chấp nhận".

Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, đã có 270 người bị bắt khắp cả nước, bao gồm 80 người ở riêng Marseille.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định việc bắn chết thiếu niên nêu trên là "không thể bào chữa". 

Tuy nhiên ông được cho cũng rơi vào thế khó, vừa phải thể hiện phản ứng mạnh mẽ, vừa không để các cuộc phản đối ngoài đường phố leo thang.

Bạo loạn dữ dội, cướp bóc giữa ban ngày ở Pháp - Ảnh 3.

Rào chắn bị đốt trong vụ bạo loạn ngày 1-7 sau cái chết của một thiếu niên 17 tuổi tại ngoại ô Paris - Ảnh: REUTERS

Vừa qua, ông cũng kêu gọi các bậc phụ huynh thể hiện trách nhiệm với các thanh thiếu niên tham gia bạo loạn mà ông mô tả là "những người trẻ hoặc rất trẻ".

Tổng thống Pháp cũng tuyên bố sẽ phối hợp với các nền tảng mạng xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực bị lan truyền, kích động các thành phần "ăn theo" trên Snapchat và TikTok.

Theo Nhật Đăng/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/bao-loan-du-doi-cuop-boc-giua-ban-ngay-o-phap-20230701071414289.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
315 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
527 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
814 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
876 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
908 lượt xem