24
/
149093
Cảnh sát Ấn Độ duy trì sử dụng bồ câu đưa thư đề phòng thảm họa
canh-sat-an-do-duy-tri-su-dung-bo-cau-dua-thu-de-phong-tham-hoa
news

Cảnh sát Ấn Độ duy trì sử dụng bồ câu đưa thư đề phòng thảm họa

Thứ 3, 20/06/2023 | 10:29:08
2,117 lượt xem

Cảnh sát bang Odisha ở miền Đông Ấn Độ hiện vẫn duy trì sử dụng chim bồ câu đưa thư trong liên lạc.

Cảnh sát Ấn Độ duy trì sử dụng bồ câu đưa thư đề phòng thảm họa - 1

Một chú chim bồ câu đưa thư của lực lượng cảnh sát bang Odisha, Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

Bất chấp sự phát triển như vũ bão của các ứng dụng nhắn tin và đàm thoại hiện đại, cảnh sát bang Odisha ở miền Đông Ấn Độ vẫn duy trì một phương thức liên lạc cổ điển, đó là sử dụng bồ câu đưa thư để nhận và chuyển giao một số tin tức giữa các đồn cảnh sát địa phương.

Theo Reuters, đây là biện pháp đề phòng của lực lượng cảnh sát bang Odisha trong trường hợp thảm họa xảy ra, qua đó cắt đứt các kênh liên lạc viễn thông hiện đại.

"Chúng tôi vẫn duy trì đội ngũ bồ câu đưa thư vì giá trị của chúng cũng như mong muốn gìn giữ phương thức liên lạc này cho các thế hệ sau này", sĩ quan Satish Kumar Gajbhiye từ đồn cảnh sát quận Cuttack, bang Odisha cho biết.

Theo ông Gajbhiye, phương thức liên lạc bằng bồ câu đưa thư đã được cảnh sát bang Odisha phát triển từ thời còn là một thuộc địa của Anh. Tại thời điểm hiện đại, hơn 100 con chim bồ câu đang được cảnh sát bang này sử dụng.

Với tốc độ bay 55km/h cùng tầm bay lên tới 800km, bồ câu đưa thư của cảnh sát bang Odisha có thể mang theo các tin nhắn được viết trên các mảnh giấy nhẹ.

Phương thức liên lạc trên đã tỏ ra đặc biệt hiệu quả vào năm 1999, khi một trận bão lớn đã phá hủy toàn bộ đường dây viễn thông tại bang Odisha. Trước đó, trong trận lũ lịch sử vào năm 1982, lực lượng bồ câu đưa thư cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo liên lạc thông suốt tại bang này.

Theo Tùng Nguyễn/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/canh-sat-an-do-duy-tri-su-dung-bo-cau-dua-thu-de-phong-tham-hoa-20230620085411726.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
358 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
565 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
853 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
914 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
944 lượt xem