24
/
147307
Thợ xăm hình nghệ thuật ở Hàn Quốc bị coi là tội phạm?
tho-xam-hinh-nghe-thuat-o-han-quoc-bi-coi-la-toi-pham
news

Thợ xăm hình nghệ thuật ở Hàn Quốc bị coi là tội phạm?

Thứ 3, 16/05/2023 | 18:14:00
1,892 lượt xem

Xăm hình nghệ thuật Hàn Quốc là ngành công nghiệp trị giá khoảng 200 tỉ won (151 triệu USD) mỗi năm, khiến những nghệ nhân tài hoa trở nên nổi tiếng thế giới.

Thợ xăm Kim Do-yoon đang thực hiện hình vẽ cho khách - Ảnh: REUTERS

Thợ xăm Kim Do-yoon đang thực hiện hình vẽ cho khách - Ảnh: REUTERS

Đằng sau cánh cửa màu xám không treo bảng ở trung tâm Seoul, nghệ nhân xăm hình nghệ thuật Kim Do Yoon tạo ra những hình xăm cho các ngôi sao K-pop, các ông chủ chaebol (tập đoàn lớn) và các tài tử hàng đầu Hollywood, bao gồm cả Brad Pitt. 

Được biết đến nhiều hơn với cái tên Doy, người thợ xăm này cẩn thận không quảng cáo về xưởng xăm của mình. Bởi với mỗi tác phẩm nghệ thuật của Doy cũng là một cái tội ở Hàn Quốc. Các nghệ sĩ xăm buộc phải làm việc chui. Doy cũng từng ra tòa vì tội làm xăm chui.

Năm 1992, một tòa án Hàn Quốc phán quyết rằng việc xăm mình gây ra những rủi ro về sức khỏe và thợ xăm phải có giấy phép hành nghề y tế. Những nghệ nhân xăm hình nghệ thuật không có giấy phép có thể bị phạt 50 triệu won (38.000 USD) hoặc tối đa 5 năm tù.

Lệnh cấm cũng có nghĩa là những người làm nghề xăm mình dễ bị tống tiền, bóc lột hoặc tấn công tình dục mà không thể báo cáo thủ phạm vì sợ bị buộc tội.

Theo tờ Economist, các chính trị gia trẻ tuổi đang cố gắng biến ngành công nghiệp này trở thành một thị trường xuất khẩu văn hóa - tương tự như âm nhạc, điện ảnh của Hàn Quốc đang nổi tiếng trên toàn cầu. 

Vào năm 2021, cô Ryu Ho Jeong, một nghị sĩ 30 tuổi, đưa ra một dự luật nhằm cải thiện điều kiện làm việc và cho phép các thợ xăm báo cáo thu nhập của họ để lấy mã số thuế.

Doy cũng đã thường xuyên xuất hiện trước tòa trong bốn năm qua để kháng cáo bản án và thu hút sự chú ý của dư luận đến hoàn cảnh của những đồng nghiệp kém nổi tiếng hơn. Xã hội Hàn Quốc đang ngày càng đứng về phía Doy và nghị sĩ Ryu.

Người già vẫn không chấp nhận thợ xăm hình nghệ thuật, coi đó là dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hơn một nửa số người Hàn Quốc nói chung và hơn 4/5 số người ở độ tuổi 20 tin rằng các thợ xăm có trình độ nên được phép xăm hình cho khách hàng.

Cô Ha Ji Soo của Đại học Quốc gia Seoul, cho biết đối với những người trẻ tuổi xăm hình không phải là "một hành động lệch lạc", mà chỉ là một loại sản phẩm tiêu dùng.

Tuy nhiên, điều cấm đoán có thể đang thay đổi. Dường như nhận thức được những nghệ nhân xăm mình đòi hỏi phải có bàn tay và khối óc tài hoa sáng tạo, điều mà không phải bác sĩ thẩm mỹ nào cũng có và là nguồn thu thuế đầy tiềm năng, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu tính tới cấp cho họ một mã số thuế.

Đối thủ của nghệ nhân xăm hình nghệ thuật là bác sĩ thẩm mỹ

Không có gì ngạc nhiên khi đối thủ chính của những người thợ xăm Hàn Quốc là các bác sĩ thẩm mỹ - những người cho rằng việc để những người không phải là bác sĩ xăm hình sẽ rất nguy hiểm.

Các bác sĩ thẩm mỹ có nguy cơ mất đi một khoản thu nhập béo bở. Vào năm 2022, thị trường hình xăm bán vĩnh viễn (có thể tẩy xóa) do các bác sĩ thẩm mỹ thực hiện trị giá tới 1,8 nghìn tỉ won (1,4 tỉ USD), theo ước tính của chính phủ Hàn Quốc.

Theo Gia Minh/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/tho-xam-hinh-nghe-thuat-o-han-quoc-bi-coi-la-toi-pham-20230516130835381.htm

  • Từ khóa

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
96 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
214 lượt xem

Triển vọng kinh tế thế giới qua ‘lăng kính’ Liên Hợp Quốc

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng...
10:12 - 17/05/2024
229 lượt xem

Hạ viện Mỹ thông qua luật chuyển giao nhanh vũ khí cho Israel, ông Biden phản đối

Hạ viện Mỹ ngày 16.5 đã thông qua dự luật yêu cầu 'chuyển giao nhanh chóng' viện trợ quốc hội cho Israel, song điều này bị Nhà Trắng và phe Dân chủ phản...
08:47 - 17/05/2024
254 lượt xem

Nga - Trung thắt chặt hợp tác trong thời đại mới

Tháng trước Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Quốc mang theo lời cảnh báo Bắc Kinh về chuyện ủng hộ Nga. Và ngày 16-5, Tổng thống Putin đã có mặt tại Bắc...
09:21 - 17/05/2024
236 lượt xem