24
/
120848
Hàn Quốc: Tái mở cửa trường học, số ca nhiễm trong học sinh tăng cao
han-quoc-tai-mo-cua-truong-hoc-so-ca-nhiem-trong-hoc-sinh-tang-cao
news

Hàn Quốc: Tái mở cửa trường học, số ca nhiễm trong học sinh tăng cao

Thứ 5, 02/12/2021 | 17:19:31
1,490 lượt xem

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, khoảng 18,8% số ca nhiễm lây truyền trong trường học. 36% số ca nhiễm lây truyền trong gia đình và 33,3% chưa xác định được nguồn lây.

Học sinh thủ đô Seoul trở lại trường.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ duy trì mở cửa trường học bất chấp số học sinh nhiễm Covid-19 tại thủ đô Seoul tăng cao. Ước tính, từ 22/11, ngày Hàn Quốc mở cửa trường học trở lại, đến 28/11, gần 1.200 học sinh, nhân viên các trường học tại thủ đô Seoul dương tính với nCoV.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, khoảng 18,8% số ca nhiễm lây truyền trong trường học. 36% số ca nhiễm lây truyền trong gia đình và 33,3% chưa xác định được nguồn lây.

Dù vậy, 96% trong số hơn 1.300 trường học tại Seoul vẫn tiếp tục học trực tiếp. 86,5% học sinh phổ thông đã trở lại trường trong sự lo lắng của người thân.

Mặc dù, số ca nhiễm tăng cao, các nhà chức trách quyết định sẽ tổ chức khóa học tăng cường bổ sung kiến thức cho học sinh phổ thông.

Ông Cho Hee-yeon, Giám đốc Văn phòng Giáo dục Seoul, cho biết: “Số ca lây nhiễm trong trường học không cao. Văn phòng Giáo dục sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông 2 lần mỗi tuần, xây dựng lực lượng phòng chống Covid-19 trong trường học và tiến hành xét nghiệm PCR thường xuyên trong nhà trường”.

Khẳng định trường học cần duy trì mở cửa, ông Cho đề nghị Bộ Giáo dục tăng cường tiêm chủng cho học sinh; đồng thời, khuyến khích học sinh tham gia tiêm vắc-xin.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, các trường có thể linh hoạt hình thức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nếu mở cửa, nhà trường cần duy trì sĩ số lớp học ở mức thấp.

Theo Phạm Khánh/GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/han-quoc-tai-mo-cua-truong-hoc-so-ca-nhiem-trong-hoc-sinh-tang-cao-MlLyPetng.html

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
23 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
89 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
124 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
137 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
237 lượt xem