190
/
138461
COVID-19: WHO tô đậm nhiều nước châu Á, khu vực có Việt Nam dẫn đầu về số ca
covid-19-who-to-dam-nhieu-nuoc-chau-a-khu-vuc-co-viet-nam-dan-dau-ve-so-ca
news

COVID-19: WHO tô đậm nhiều nước châu Á, khu vực có Việt Nam dẫn đầu về số ca

Thứ 5, 24/11/2022 | 14:30:00
2,041 lượt xem

Tuần qua toàn thế giới có thêm hơn 2,43 triệu ca COVID-19 mới, trong đó Tây Thái Bình Dương - là khu vực Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào - chiếm gần một nửa số ca toàn cầu.

Theo báo cáo dịch tễ COVID-19 toàn cầu mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO sáng 24-11, tại "tâm dịch" Tây Thái Bình Dương, tuy số ca COVID-19 mới đã giảm 4% so với tuần trước nhưng vẫn còn ở mức cao - hơn 1,186 triệu ca, chiếm 49% số ca toàn cầu.

Khu vực này cũng có 1.743 ca tử vong được ghi nhận, tăng 1% so với tuần qua.

COVID-19: WHO tô đậm nhiều nước châu Á, khu vực có Việt Nam dẫn đầu về số ca - Ảnh 1.

Bản đồ tỉ lệ số ca COVID-19 mới trên dân số của WHO - Ảnh: WHO

Các nước có số ca cao nhất Tây Thái Bình Dương vẫn là Nhật Bản (hơn 593.000 ca), Hàn Quốc (hơn 364.000 ca) và Trung Quốc (158.813 ca). Có 5 trong số 34 quốc gia trong khu vực có mức tăng về số ca trên 20%.

Khu vực có số ca cao thứ nhì là châu Âu với hơn 724.000 ca, châu Mỹ với 454.000 ca, các khu vực còn lại số ca không đáng kể. Số tử vong cao nhất vẫn thuộc về châu Mỹ với 3.060 ca, trong đó riêng Mỹ chiếm tới 2.202 ca.

Trên bản đồ tỉ lệ số ca mắc mới của WHO, Việt Nam vẫn được tô màu vàng nhạt, biểu thị tỉ lệ số ca mắc mới tuy ít nhưng không giảm so với tuần lễ trước, ở mốc dưới 10 ca/100.000 dân.

Nhiều nước châu Á xung quanh, bao gồm các nước thuộc về khu vực Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á của WHO, bị tô màu cam (10-50 ca mới/100.000 dân) hay đỏ (trên 50 ca mắc/100.000 dân), bao gồm Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste, Nhật Bản, Mông Cổ...

Trong khi đó, các nước hứng chịu số ca khủng vào những tuần lễ trước đã giảm sắc độ hoặc được tô màu xanh ngọc (giảm được 10 ca/100.000 dân so với tuần trước) hay xanh dương (giảm hơn 50 ca/100.000 dân). Điển hình là Hàn Quốc, Philippines đã mang màu vàng; Singapore, Malaysia, Brunei, Myanmar, Nepal... mang màu xanh ngọc; Ấn Độ, Úc, Bangladesh... mang màu xanh dương.

Điều này tiếp tục thể hiện xu hướng của các làn sóng COVID-19: Thường chuyển dịch sang các nước chưa đón làn sóng trong vài tuần trước đó và tạm lui ở những nước vừa có số ca "bùng nổ"

BQ.1* tăng nhanh về tỉ lệ

Phân tích biến chủng dựa trên các trình tự gien SARS-CoV-2 được giải mã giám sát và tổng hợp về cơ sở dữ liệu chung GISAID cho thấy BA.5 và hậu duệ vẫn chiếm ưu thế với 72,1%; tiếp theo là các dòng con BA.2, với tỷ lệ phổ biến là 9,2%, tăng lên so với mức 6,4% của tuần trước.

Tổng cộng chủng Omicron đã sinh ra tới hơn 500 "con cháu", trong đó riêng BA.4 và BA.5 có hơn 260 hậu duệ. Nổi trội nhất trong tuần qua có BQ.1*, tức BQ.1 và các hậu duệ bao gồm BQ.1.1, đã chiếm 23,25% trong khi tuần trước chỉ chiếm 19,07%. BQ.1 là một dòng hậu duệ của BA.5.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/suc-khoe/covid-19-who-to-dam-nhieu-nuoc-chau-a-khu-vuc-co-viet-nam-dan-dau-ve-so-ca-20221124110453093.htm 

  • Từ khóa

Một loại vitamin có khả năng tăng cường miễn dịch ung thư

Nhóm tác giả từ các cơ sở nghiên cứu hàng đầu ở Mỹ và Đan Mạch đã đạt được kết quả bất ngờ trong thử nghiệm liên quan đến ung thư đường tiêu hóa.
17:12 - 26/04/2024
168 lượt xem

Testosterone thấp, nam giới nên làm gì?

Nồng độ testosterone thấp ở nam giới có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, khối lượng xương thấp hơn, giảm ham muốn tình dục… Vậy có cách nào để tăng...
15:42 - 26/04/2024
215 lượt xem

Những ai cần tránh ăn súp lơ?

Súp lơ trắng chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần hạn chế ăn các loại rau họ cải...
14:20 - 26/04/2024
236 lượt xem

WHO: Khoảng trống miễn dịch do Covid-19 đe dọa trẻ em Việt Nam

Giống như nhiều quốc gia khác, dịch vụ tiêm chủng thường xuyên ở Việt Nam đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trẻ em không được tiêm chủng có nguy cơ...
11:00 - 26/04/2024
326 lượt xem

WHO kêu gọi thành lập mạng lưới toàn cầu phát hiện vi rút cúm gia cầm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 24-4 kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với vi rút cúm gia cầm H5N1, hiện đã lây nhiễm ở một số...
08:17 - 26/04/2024
347 lượt xem