BGTV - Trong không khí chuẩn bị đón chào xuân Canh Tý năm 2020, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang diễn ra các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân”, đồng thời tuyên truyền quảng bá về đặc trưng văn hóa tỉnh Bắc Giang trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc với mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa vùng, góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc di sản văn hóa, từ đó nâng cao tình yêu quê hương đất nước, trân trọng và có ý thức bảo vệ di sản văn hóa của mình.
Trong khuôn khổ các hoạt động, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm “Không gian Tết” bao gồm các gian hàng: Hàng trưng bày giới thiệu về ẩm thực Bắc Giang, gian hàng tết, gian hàng bán bánh chưng Hiệp Hòa, gian hàng trưng bày giới thiệu về đồ xưa, không gian trình diễn thư pháp...
Thư pháp - nét đẹp tuyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân sang
Những nét chữ trở nên bay bổng dưới đôi tay tài hoa của người cầm bút
Đặc biệt lần đầu tiên được diễn ra tại Bảo tàng tỉnh là sự tái hiện nghi lễ và trình diễn trò chơi cầu móc trong lễ hội đình Nội, xã Việt Lập, huyện Tân Yên.
Đây là trò chơi thể hiện nét sinh hoạt văn hóa dân gian ở làng quê Việt, không chỉ là trò chơi vui thông thường mà nó là một hoạt động tín ngưỡng độc đáo trong nghi thức cầu mùa của cư dân nông nghiệp, thể hiện sự tôn kính đối với thế giới tự nhiên, một tín ngưỡng đẹp của người Việt nói riêng và cư dân trồng lúa nước nói chung.Trong trò chơi cầu móc, quả cầu được làm bằng gỗ mít đặc, đường kính khoảng 35-40 cm, sơn màu đỏ, thường để ở đình làng. Nét đặc sắc trong trò chơi cướp cầu của đình Nội là hai hình thức cướp cầu chuyền và cướp cầu bằng móc. Móc cầu được làm bằng tre, móc cong cong như cái liềm có cán dài chừng 2m. Sân cầu có ba lỗ: một lỗ cái và hai lỗ con. Mỗi lỗ đều được cắm cờ hội để đánh dấu. Đội nào kéo được cầu về lỗ bên mình là thắng cuộc. Đánh cầu chỉ đánh hai keo, bên nào thắng thì quan niệm năm đó sẽ được mùa.
Các trò chơi dân gian truyền thống như: trò chơi nhảy bao bố, trò chơi bịt mắt đánh trống, kéo co... được đông đảo các em học sinh hưởng ứng
Tại đây cũng trưng bày bộ sưu tập các loại đồng hồ cổ của anh Nguyễn Thanh Hải (Nguyên Hồng - TP Bắc Giang)./.
Lê An