19
/
72589
Những loài hoa khoe sắc trong nắng hạ ở Huế
nhung-loai-hoa-khoe-sac-trong-nang-ha-o-hue
news

Những loài hoa khoe sắc trong nắng hạ ở Huế

Thứ 2, 22/04/2019 | 15:19:02
1,496 lượt xem

Đầu tháng 4, xứ Huế trở nên lãng mạn hơn khi hoa xoan, ngô đồng hay phượng vàng đua nhau khoe sắc.

Đến Đại Nội Huế dịp này, du khách sẽ thấy hoa sứ xuất hiện ở khắp nơi, từ khuôn viên đến khu vực quanh Phu Văn Lâu. Cây hoa sứ còn gọi là hoa đại, thân gỗ nhỏ, có thể đạt chiều cao tự nhiên từ 8 m đến 12 m. Hoa có màu trắng ở phía ngoài, bên trong màu vàng nhạt hoặc đỏ, mùi thơm theo cơn gió thoảng quyến rũ người lữ khách.

Trong khi đó, hoa ngô đồng mang đến vẻ đẹp khác cho vùng đất Cố đô. Đến Huế vào cuối tháng 3 đến tháng 6, du khách được chiêm ngưỡng loài hoa này dọc bờ sông Hương (ảnh) hay tại công viên Thương Bạc ở đường Trần Hưng Đạo.

Đại Nội Huế là nơi ngắm hoa ngô đồng đẹp nhất. Cây ngô đồng xứ Huế được xem là biểu tượng của bậc Đế vương. Theo truyền thuyết Á Đông, loài chim phượng hoàng khi xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng. Từ huyền thoại đó, người Huế xem đây là loài cây của bậc vương giả chỉ được trồng ở những nơi linh thiêng, quyền quý như Hoàng Thành và các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Cây ngô đồng cũng được vua Minh Mạng cho người khắc hình ảnh lên Nhơn Đỉnh trong Đại Nội.

Với mùa hoa tháng 4 xứ Huế, không thể không nhắc đến hoa phượng vàng. Loài hoa này còn có tên gọi điệp vàng, thu hút du khách bằng vẻ đẹp nhẹ nhàng. Hoa rơi như nhuộm vàng các con đường xứ Huế, như Ngô Quyền, ngã ba Phan Bội Châu, Lê Lợi hay Trần Hưng Đạo.

Phượng vàng thu hút nhiều du khách, cũng như những người yêu nhiếp ảnh tới sáng tác. Trong ảnh là phượng vàng trồng dọc bờ thành trong Hoàng Thành Huế.

Phượng vàng cùng với bằng lăng tím khoe sắc bên cồn Dã Viên. Đây là cồn nhỏ sa bồi, có hình thoi dài, nằm ở đoạn trung lưu sông Hương thuộc phía tây nam Kinh Thành Huế. Các nghiên cứu cho biết Cồn Dã Viên cùng với Cồn Hến nằm ở phía đông nam của Kinh Thành Huế được xem là hai nhân tố địa lý trong thuật phong thuỷ đã tạo nên thế “tả Thanh Long - hữu Bạch Hổ” chầu hai bên Kinh Thành. Bằng lăng còn được trồng trên nhiều tuyến đường trong TP Huế như Trường Chinh, Trương Gia Mô, Cao Xuân Dục, Phạm Văn Đồng, Kim Long hay Trịnh Công Sơn. Cây bằng lăng có hoa tím, mọc thành chùm dài 20 cm - 40 cm.

Tại các công viên TP Huế, những giàn hoa giấy màu tím nở rộ tạo khung hình nổi bật. Bên dưới tán hoa, những người bán dạo tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi trong nắng trưa oi bức.

Trong các loài hoa đẹp nở vào mùa hè xứ Huế, không thể bỏ qua hoa sen. Sen Huế thường có màu trắng, hồng phấn và hồng đậm. Chúng được trồng nhiều ở các hào nước TP Huế, trên đoạn sông Ngự Hà và hai bên hồ Tịnh Tâm.

Du khách muốn ngắm hoa sen có thể đến làng La Chữ. Đây là ngôi làng nhỏ thuộc xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, TP Huế, vốn nổi danh là vùng đất học xưa nay.

Huế còn say đắm du khách bởi vẻ đẹp của hoa xoan. Người dân Huế còn gọi đây là cây thầu đâu, có màu tím, cánh hoa rất nhỏ, thường mọc thành từng chùm vào cuối tháng 3, đầu tháng 4. Du khách có thể nhìn thấy hoa xoan khắp cố đô Huế, từ góc công viên, ven đường, bờ sông, bờ kè (ảnh), bên hiên nhà hay giữa những khu vườn trong nội thành Huế. Mùi hương của hoa xoan không nồng mà thoang thoảng, dịu nhẹ.

Theo Huỳnh Phương/VnExpress
Ảnh: Nông Thanh Toàn

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
917 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,446 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,521 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,504 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,572 lượt xem