18
/
144519
Chi gần 5 tỷ đồng, Thái Lan vẫn khó sở hữu bản quyền SEA Games 32
chi-gan-5-ty-dong-thai-lan-van-kho-so-huu-ban-quyen-sea-games-32
news

Chi gần 5 tỷ đồng, Thái Lan vẫn khó sở hữu bản quyền SEA Games 32

Thứ 3, 21/03/2023 | 09:21:16
2,356 lượt xem

Thái Lan hiện vẫn đang gặp rất nhiều khó trong việc mua bản quyền Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32.

SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia kể từ ngày 5-17/5.

SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia kể từ ngày 5-17/5.

Theo Matichon, Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) và Ủy ban Olympic Thái Lan đã thương lượng với Campuchia để giảm giá bản quyền SEA Games 32 xuống 200.000 USD (4,7 tỷ VNĐ), nhưng hiện vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ phía đối tác.

Theo trang Matichon, Thái Lan là nước phải mua bản quyền SEA Games 32 với giá đắt nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á bởi chủ nhà Campuchia đã đòi giá 800.000 USD với xứ Chùa vàng dù mức giá này là cực kỳ vô lý.

Tổng thư ký Ban tổ chức SEA Games 32, Vath Chamroeun chia sẻ hôm 16/3: “Có 4 quốc gia đã mua bản quyền truyền hình SEA Games 32 là Việt Nam, Singapore, Indonesia và Malaysia”. Trong đó, Singapore bỏ ra 500.000 USD để mua bản quyền truyền hình kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á ở Campuchia.

Giá bản quyền phát sóng SEA Games 32 mỗi quốc gia khác nhau dựa trên dữ liệu thị trường và quy mô dân số của từng nước.

Trước đó, Thái Lan chỉ bỏ ra 10.000 USD để sở hữu bản quyền phát sóng SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong khi đó, số tiền mà Thái Lan chi để có bản quyền truyền hình SEA Games 30 ở Philippines là 5.000 USD.

SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Phnom Penh và 4 địa phương khác của Campuchia kể từ ngày 5-17/5. Số môn thể thao tranh tài tại Đại hội thể thao lần thứ 32 sẽ là 37 thay vì 36 như thông báo trước đây.

Đáng chú ý, trong số 37 môn thể thao chính thức, nước chủ nhà quyết định đưa 3 môn mang tính bản sắc văn hóa dân tộc của mình vào, đó là võ Bokator, Kum Khmer (võ Campuchia) và cờ Ok Chaktrong.

Lý giải về điều này, Tổng thư ký Vath Chamreoun cho biết: "Việc đăng cai tổ chức sự kiện lần này là dịp để Campuchia giới thiệu các môn thể thao bản sắc văn hóa dân tộc. Nếu không tổ chức với danh nghĩa nước chủ nhà, chúng ta không có cơ hội nào tốt hơn để bảo tồn và phát triển".

Ở SEA Games 32, môn võ Bokator có 16 nội dung thi đấu đối kháng đồng đội, 7 nội dung biểu diễn cá nhân, đồng đội và 9 nội dung thi đấu đối kháng cá nhân ở các hạng cân 50kg, 55kg, 60kg, 65kg và 70kg nam; 45kg, 50kg, 55kg và 60kg nữ.

Đáng chú ý, Campuchia giữ nguyên quan điểm không thêm một số môn thể thao Olympic như bắn súng, bắn cung hay rowing... đây cũng là những môn thể thao sở trường của đoàn Việt Nam.

Theo thông báo từ chủ nhà Campuchia, môn bóng đá sẽ là bộ môn tranh tài sớm nhất. Cụ thể, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 16/5. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày 2 đến 15/5.

Theo Bảo Bảo/GD&TĐ 

https://giaoducthoidai.vn/chi-gan-5-ty-dong-thai-lan-van-kho-so-huu-ban-quyen-sea-games-32-post630911.html

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
329 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
363 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
433 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
472 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
905 lượt xem