205
/
162077
Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy
binh-thuan-dong-chi-nguyen-hoai-anh-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy
news

Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:32:22
1,896 lượt xem

Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) thực hiện công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến tham dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng cùng với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng công bố đọc quyết định Bộ Chính trị chuẩn y tại Quyết định số 1172-QĐNS/TW ngày 27/3/2024 cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 26/3, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025 với 45 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 100% Tỉnh ủy viên có mặt dự hội nghị.

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Anh, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi mặt công tác.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, GRDP bình quân 3 năm tăng 5,9%. Riêng 2023 trong điều kiện cả nước tăng trưởng khó khăn thì Bình Thuận tăng 8,1% đứng thứ 14 trên cả nước, đứng thứ 4 của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung, thu ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế của Bình Thuận tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng dịch vụ chiếm gần 70%. Bình Thuận thu hút nhiều nhà đầu tư đến tỉnh, và du lịch bứt phá mạnh mẽ. Bình Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn trong và cả nước. Văn hóa, giáo dục, y tế,… được chú trọng.

Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy ảnh 2

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận trân trọng cảm ơn: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Bình Thuận: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy ảnh 3

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trương Thị Mai, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Hoài Anh xin hứa với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xin hứa với đồng chí Thường trực Ban Bí thư, với Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ, nhân dân tỉnh nhà: "Bản thân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống; luôn gương mẫu, trách nhiệm; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; quyết tâm xây dựng và giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Tỉnh ủy và Đảng bộ tỉnh nhà; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; quyết tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Trong quá trình này, đồng chí Nguyễn Hoài Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng, chung sức, đoàn kết vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận, để xứng đáng với niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1977, quê quán Điện Bàn, Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: thạc sĩ Quản lý hành chính công; kiến trúc sư; cử nhân Ngữ văn Anh; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ quản lý Nhà nước: chuyên viên cao cấp.

Theo Thanh Hải/NDO

https://nhandan.vn/binh-thuan-dong-chi-nguyen-hoai-anh-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-post802244.html

  • Từ khóa

Thành phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày đại lễ 7/5

Chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tuyến đường, phố của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được trang hoàng rực rỡ cờ...
09:47 - 27/04/2024
113 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
683 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
699 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
1,050 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
1,164 lượt xem