24
/
120776
Malaysia: Học sinh tiểu học phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần
malaysia-hoc-sinh-tieu-hoc-phai-xet-nghiem-covid-19-hang-tuan
news

Malaysia: Học sinh tiểu học phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần

Thứ 4, 01/12/2021 | 17:57:31
1,626 lượt xem

Bộ trưởng Y tế Malaysia, Khairy Jamaluddin, cho biết 10% học sinh trong các trường tiểu học trên toàn quốc sẽ phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.

Học sinh Malaysia đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Nằm trong Chiến lược phòng chống Covid-19 quốc gia, kế hoạch này nhằm đẩy lùi lây nhiễm nCoV trong trường học.

Ông Khairy cho biết: “Các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện luân phiên tại các cơ sở giáo dục tiểu học. Học sinh dưới độ tuổi được tiêm vắc-xin sẽ phải làm xét nghiệm hàng tuần bất kể các em có triệu chứng hay không”.

Các trường học tại Malaysia đã mở cửa trở lại từ ngày 3/10 theo tình hình dịch Covid-19 tại địa phương. Song hành cùng những biện pháp phòng, chống dịch, chính phủ cùng Bộ Giáo dục Malaysia đã tích cực triển khai các kế hoạch bảo vệ tinh thần cho trẻ em.

Ước tính đến cuối tháng 9/2021, gần 4.700 trẻ em mất cha mẹ hoặc người giám hộ vì Covid-19. 580 nghìn hộ gia đình rơi từ nhóm thu nhập trung bình xuống thu nhập thấp. Nhiều học sinh không có thiết bị điện tử, Internet để học trực tuyến nên bị tụt hậu so với bạn bè hoặc bỏ học.

Trước tình hình trên, khi học sinh trở lại trường, chính phủ Malaysia đã tổ chức các buổi tham vấn tâm lý học đường, hội thảo tư vấn tâm lý do các chuyên gia tâm thần chủ trì tại các trường phổ thông trên cả nước. Thông qua những buổi giao lưu, học sinh được chia sẻ, lắng nghe và hướng dẫn biện pháp đối phó với vấn đề sức khỏe tâm lý.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục đã phân phối 150 nghìn thiết bị học tập kỹ thuật số cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chính phủ công bố quỹ hỗ trợ 25 triệu RM dành cho phúc lợi và giáo dục trẻ em mồ côi cha mẹ vì Covid-19.

Theo Phạm Khánh/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/malaysia-hoc-sinh-tieu-hoc-phai-xet-nghiem-covid-19-hang-tuan-OcVOw9t7g.html

  • Từ khóa

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
122 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
183 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
211 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
224 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
329 lượt xem