11
/
118612
Hàn Quốc: Trường làng vắng bóng sinh viên
han-quoc-truong-lang-vang-bong-sinh-vien
news

Hàn Quốc: Trường làng vắng bóng sinh viên

Thứ 7, 23/10/2021 | 10:19:23
2,160 lượt xem

Trong những năm gần đây, sinh viên Hàn Quốc có xu hướng đăng ký học đại học tại các thành phố, đô thị lớn thay vì học trường công lập địa phương.

Học sinh Hàn Quốc ôn luyện cho kỳ thi đại học.

Tỷ lệ sinh giảm, điều kiện cơ sở vật chất và tài trợ chênh lệch của chính phủ là những yếu tố dẫn đến tình trạng trên.

Năm học 2020 - 2021, em Lee Ju-young, tốt nghiệp trường trung học ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, đã trúng tuyển Trường Đại học Quốc gia Kangwon, một trường đại học uy tín tại địa phương. Tuy nhiên, Ju-young đã đăng ký vào Trường ĐH Dongguk, thủ đô Seoul.

“Cùng là trường công lập, Kangwon cũng không tệ vì học phí rẻ hơn rất nhiều so với Dongguk và gần nhà tôi. Nhưng tôi quyết định học tại Seoul. Bố mẹ, bạn bè tôi cũng ủng hộ điều này”, Ju-young bày tỏ.

Quyết định của Ju-young cũng là lựa chọn phổ biến của đa số học sinh phổ thông tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực nông thôn. Nhiều trường đại học quốc gia ở khu vực này, thậm chí những ngôi trường danh tiếng, đều ghi nhận số lượng sinh viên giảm mạnh.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, tại Trường Đại học Quốc gia Pusan, một trong những trường hàng đầu tỉnh Busan, hơn 4.500 thí sinh đăng ký cho năm học 2021 - 2022. Nhưng 83,7% trong số này đã rút hồ sơ để chuyển đến các trường đại học trên thủ đô.

Tương tự, tại Trường Đại học Quốc gia Kyungpook, tỉnh Daegu, 86,9% trong số hơn 4.300 thí sinh ứng tuyển đã quyết định không nhập học.

Điều này đồng thời chỉ ra lệ thí sinh rút hồ sơ tại các trường địa phương đang có xu hướng tăng. Năm 2018, con số này là 64,2%, tăng lên 79,2% vào năm 2019 và 75,3% vào năm 2020.

Theo các chuyên gia giáo dục, nguyên nhân dẫn đến xu hướng trên do tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học trên toàn quốc ngày càng giảm. Từ những năm 2000, Hàn Quốc đã ghi nhận tỷ lệ sinh quốc gia luôn nằm ở nhóm thấp nhất thế giới. Khảo sát của Bộ Giáo dục chỉ ra tổng chỉ tiêu đầu vào đại học trên toàn quốc hiện nay cao hơn tổng số học sinh tốt nghiệp trung học là 80 nghìn.

Bên cạnh đó, các trường đại học tại đô thị, thành phố lớn như Seoul được quan tâm đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và nguồn lực. Do đó, khi cân nhắc giữa trường ở thành phố lớn và trường địa phương, sinh viên sẽ chọn phương án một. Thậm chí điều này cũng làm gia tăng cơ hội việc làm.

Ông Kim Byung-wook, Hạ nghị sĩ Đảng Quyền lực của Nhân dân cho biết: “Nguyên nhân khiến các trường đại học quốc gia trên cả nước không đủ chỉ tiêu đầu vào do cơ sở hạ tầng, nguồn lực tập trung tại Seoul. Ngoài ra, so với các trường đại học tư thục, trường công lập ở thủ đô, chính phủ chưa hỗ trợ tài chính và đầu tư tốt cho các trường địa phương”.

Hàng năm, các trường địa phương có thể lấp đầy chỉ tiêu tuyển sinh nhờ sinh viên quốc tế nhưng tình hình này không khả quan sau đại dịch Covid-19. Tình hình khó khăn chồng chất đang tạo áp lực lớn lên tài chính và duy trì trường học địa phương.

Theo Tú Anh/ GD & TĐ

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/han-quoc-truong-lang-vang-bong-sinh-vien-IXtrULO7g.html

  • Từ khóa

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năm 2024

Bộ Công an ban hành đề thi tham khảo nhằm giúp thí sinh có nguyện vọng đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 có căn cứ để nghiên cứu,...
15:33 - 26/04/2024
154 lượt xem

16 sinh viên học vượt tại Trường ĐH Bách khoa TPHCM nhận bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho 1.053 sinh viên, trong đó 16 SV học vượt (3,5 năm) với thành tích cao.
14:28 - 26/04/2024
167 lượt xem

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết...
10:50 - 26/04/2024
265 lượt xem

Những điểm mới cần nhớ khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, học sinh lớp 12 đang đăng ký thử và sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 (từ 2 - 10.5). Để đảm...
09:23 - 26/04/2024
291 lượt xem

Khi cô giáo mầm non "đeo mặt nạ", hôn hít đón trẻ, khép cửa là... đánh

Không chỉ đến sự việc chủ nhóm lớp Tí Bo đánh, đè lên người trẻ nhét đồ ăn gây bức xúc, đã quá nhiều vụ việc có chung mẫu số cô giáo mầm non cười tươi khi...
16:40 - 25/04/2024
707 lượt xem