240
/
118229
Ngư dân phấn khởi trở lại vươn khơi, bám biển
ngu-dan-phan-khoi-tro-lai-vuon-khoi-bam-bien
news

Ngư dân phấn khởi trở lại vươn khơi, bám biển

Thứ 7, 16/10/2021 | 13:44:04
1,395 lượt xem

Trong thời gian tạm đóng cửa các cảng cá, ngư dân tranh thủ tu sửa lại tàu thuyền,vá lưới... Đến nay được trở lại vươn khơi, bà con ngư dân kỳ vọng chuyến biển trúng luồng tôm cá, để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tất bật chuẩn bị hàng hoá trước khi ra khơi. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cảng cá trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi đóng cửa, ngư dân không thể ra khơi. Đến nay khi dịch bệnh được kiểm soát, các địa phương trở về trạng thái “bình thường mới", bà con ngư dân đã sẵn sàng vươn khơi, săn lộc biển sau những ngày dài neo bến.

Tại TP. Đà Nẵng, việc từng bước khôi phục các hoạt động cảng cá Thọ Quang có ý nghĩa quan trọng cho cả lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy hải sản và nghề khai thác biển của ngư dân miền Trung. Ngày 15/10, TP. Đà Nẵng cho tiểu thương hoạt động buôn bán trở lại tại cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang.

Ngư dân Võ Phùng, trú tại xã Phổ Thạch, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi chia sẻ, trong thời gian giãn cách dài do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngư dân phải neo lại tàu thuyền, trở về quê, nhưng ông Phùng vẫn bám trụ lại với mong muốn sớm trở lại vươn khơi.

Là ngư dân đã bám biển hơn 20 năm, ông Phùng coi biển là nhà nên rất vui khi được trở lại biển. Hiện ông và anh em bạn thuyền đã chuẩn bị đầy đủ lưới cụ, thực phẩm để chuẩn bị cho chuyến biển vươn khơi.

Tại cảng cá Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi, ngư dân Ngô Tấn Lực ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi bận rộn tiếp nhiên liệu, vận hành máy để sẵn sàng cho chuyến biển ở ngư trường Hoàng Sa.

Ngư dân Ngô Tấn Lực cho biết, từ 18h ngày 12/10, tỉnh cho phép tất cả các cảng cá, bến cá trên địa bàn hoạt động trở lại nên bà con ngư dân đều vui mừng.

Trong thời gian gần 1 tháng tạm đóng cửa các cảng cá, nhiều bà con ngư dân đã tranh thủ tu sửa lại tàu thuyền, vá lưới... Ngay khi nhận thông tin mở biển trở lại, mọi người đã hăm hở chuẩn bị vươn khơi, bám biển với mong muốn mang về những khoang thuyền đầy ắp cá tôm sau những ngày neo bến. 

Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ trong thời gian chờ mở cửa biển. Ảnh: VGP/Lưu Hương 

Cùng tâm trạng phấn khởi, ngư dân Trần Xiển, trú thôn Tân Mỹ, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi cùng nhiều chủ tàu cá khác cũng đang hối hả chuẩn bị cho phiên biển mới. Chuyến đi này, tàu dự định sẽ đi vùng biển Trường Sa, trong khoảng thời gian 17 ngày. 

“Chúng tôi hy vọng chuyến mở biển lại lần này sẽ đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị lớn, mang thu nhập cho ngư dân để kinh tế bớt khó khăn hơn sau thời gian giãn cách xã hội", ngư dân Trần Xiển bộc bạch.

Hiện tại, Ban quản lý cảng cá Tịnh Kỳ đang lập danh sách các thuyền trưởng, chủ tàu và tiểu thương thường xuyên mua cá tại chợ để đề nghị ngành chức năng tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Ông Nguyễn Hoàng Minh Phú, Phó Trưởng BQL Cảng cá Tịnh Kỳ cho biết: BQL Cảng phối hợp với chính quyền địa phương vận động ngư dân ký cam kết thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tuyên truyền ngư dân và các lao động chấp hành tốt quy định 5K, sắp xếp vị trí tàu cập cảng phù hợp, bố trí khu vực chuyển và phân loại cá giãn cách nhằm hạn chế việc tập trung đông người.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cũng cắt cử lực lượng, kiểm tra và triển khai thực hiện các quy định về đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho ngư dân.

Theo Lưu Hương/ Báo Chính Phủ

https://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Ngu-dan-phan-khoi-tro-lai-vuon-khoi-bam-bien/449809.vgp

  • Từ khóa

Trước ngày nghỉ lễ 30-4, miền Trung nắng nóng gần 42 độ C, ngày mai còn nóng hơn

Hôm nay (26-4), nắng nóng bao trùm khắp cả nước, tại một số tỉnh miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, có nơi xấp xỉ 42 độ C.
16:15 - 26/04/2024
8 lượt xem

Các trường hợp "mắc bệnh lạ" không được bảo hiểm chi trả

Nhiều người mắc bệnh lạ nhưng không dám đi chữa trị vì không biết có được bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hay không.
15:22 - 26/04/2024
40 lượt xem

Người vi phạm giao thông bỏ lại xe của mình sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, sau một tháng, kể từ ngày thông báo lần thứ hai, nếu người vi phạm, chủ sở hữu.. không đến nhận thì trong 5 ngày làm việc, người có thẩm...
15:00 - 26/04/2024
44 lượt xem

5 điểm gửi xe cho người dân vào viếng Lăng Bác dịp lễ 30/4-1/5

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhân dân vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ gửi phương tiện tại 5 địa điểm đơn vị này đã bố...
14:21 - 26/04/2024
64 lượt xem

Vì sao 2 năm chưa kết thúc điều tra vụ 600 người ngộ độc ở Nha Trang?

Cách đây gần 2 năm, tại trường iSchool Nha Trang xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 600 học sinh, giáo viên của trường phải nhập viện; trong đó có 1...
10:23 - 26/04/2024
158 lượt xem