205
/
118035
Bắc Giang: Chuẩn bị đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và 1 số tỉnh phía Nam về quê đợt 3
bac-giang-chua-n-bi-do-n-cong-dan-tu-tp-ho-chi-minh-va-1-so-ti-nh-phi-a-nam-ve-que-do-t-3
news

Bắc Giang: Chuẩn bị đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và 1 số tỉnh phía Nam về quê đợt 3

Thứ 3, 12/10/2021 | 15:32:29
2,625 lượt xem

BGTV- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đón công dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trở về từ TP HCM và 1 số tỉnh miền Nam; Sở lao động TB&XH tỉnh Bắc Giang dự kiến tổ chức đón công dân đợt 3 vào ngày 17/10.

Ảnh: Các công dân người Bắc Giang được đón từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trong đợt 2 ngày 26/9.

Đối tượng được ưu tiên đón về đợt này gồm: Người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người 70 tuổi trở lên; đối tượng khuyết tật nặng; người có hoàn cảnh khó khăn; công dân đi công tác, thăm thân nhân, giải quyết công việc cần về Bắc Giang. 

Phương tiện di chuyển bằng máy bay; toàn bộ chi phí mua vé máy bay và đưa, đón công dân từ nơi tạm trú/thường trú về đến nơi cách ly tập trung, các khoản liên quan trong thời gian cách ly đều do công dân tự chi trả. 

Tất cả công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo để theo dõi sức khỏe, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước đó, vào các ngày 5/9 và 26/9, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 2 đợt đón hơn 1,5 nghìn công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

 BGTV

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
443 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
460 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
802 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
916 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
907 lượt xem