4
/
60460
Việt Nam chậm miễn visa, khách Tây Âu sẽ giảm?
60460
news

Việt Nam chậm miễn visa, khách Tây Âu sẽ giảm?

Thứ 5, 26/04/2018 | 10:49:27
367 lượt xem

Thời hạn miễn visa cho du khách một số quốc gia châu Âu sẽ kết thúc vào 30-6 và giới làm du lịch lo ngại nếu chậm gia hạn thêm thì khách từ Tây Âu sẽ giảm.

Việc gia hạn và miễn visa là điều cần thiết để kích thích khách châu Âu đến nhiều hơn. Trong ảnh: du khách châu Âu đến TP.HCM bằng đường thủy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội - cho biết dù đang mùa cao điểm để ký hợp đồng dẫn khách thị trường Tây Âu (Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) vào Việt Nam vào dịp cuối năm và đầu năm sau, nhưng các doanh nghiệp du lịch vẫn chưa dám đặt bút ký hợp đồng do chưa biết các đối tượng khách này có tiếp tục được miễn visa (thị thực) hay không.

"Nếu chính sách miễn không còn, lượng khách đến từ các thị trường này chắc chắn sẽ sụt giảm", bà Nghệ nhận định.

Ông Trần Thế Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty lữ hành Fiditour - cho rằng nếu không được miễn visa, lượng khách đi lẻ đến từ các thị trường này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, bởi các đối tượng này thường chọn các quốc gia châu Á có miễn visa để đi du lịch.

Theo ông Trần Văn Long - Tổng giám đốc Công ty lữ hành Du Lịch Việt, lượng khách Tây Âu đã tăng đến 30% sau khi được miễn visa.

Do đó, việc gia hạn và miễn visa là điều cần thiết để kích thích khách đến nhiều hơn bởi chi tiêu trung bình của khách châu Âu đến Việt Nam thuộc dạng khá với mỗi khách chi trên 2.000 USD/kỳ du lịch.

Theo các doanh nghiệp, việc miễn visa đang là xu hướng chung và cần miễn dài hạn hơn, phải được báo trước ít nhất 6 tháng, bởi khách thị trường này có kế hoạch đi rất sớm.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Mỹ - giám đốc Công ty lữ hành Lửa Việt, nếu gặp khó có thể linh động áp dụng các giải pháp như giảm hoặc miễn phí visa cho khách đi theo đoàn như một số quốc gia trong khu vực đang áp dụng.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch TP.HCM đã gửi kiến nghị lên Bộ VH-TT&DL về việc cho gia hạn miễn visa 5 nước Tây Âu đến năm 2023, sau khi thời hạn đơn phương miễn visa cho thị trường này hết hạn từ ngày 1-7 tới.

Ngoài ra, hiệp hội cũng đề xuất miễn visa thêm cho Úc, Canada, Ấn Độ... Tuy nhiên đến nay, kiến nghị này vẫn chưa nhận được phản hồi.

Theo Nguyễn Trí/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
120 lượt xem

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê...
10:39 - 26/04/2024
226 lượt xem

Kinh tế Mỹ quý 1 tăng trưởng chậm nhất trong 2 năm

Nền kinh tế Mỹ trong quý 1-2024 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần hai năm do nhập khẩu tăng vọt. Lạm phát tăng cao khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ...
10:55 - 26/04/2024
216 lượt xem

Lý do đẩy giá xăng giảm về dưới 25.000 đồng/lít ngay trước nghỉ lễ

Nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran giảm xuống; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… là những yếu...
10:49 - 26/04/2024
209 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
248 lượt xem