205
/
81227
Lữ đoàn Pháo binh 164: Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
lu-doan-phao-binh-164-gap-mat-ky-niem-65-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi
news

Lữ đoàn Pháo binh 164: Gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ 6, 25/10/2019 | 14:06:19
8,053 lượt xem

Sáng 25/10, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, Lữ đoàn Pháo binh 164 long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (25/10/1954 – 25/10/2019) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Văn nghệ chào mừng

Đến dự và chỉ đạo buổi Gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Duy – Bí thư đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn; Đại tá Nguyễn Văn Kiên phó Tư lệnh Quân đoàn; Đại tá Nguyễn Hữu Phước – Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh; Thủ trưởng và Đại biểu 4 cơ quan Quân đoàn; Đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban CHQS; Thủ trưởng và Đại biểu các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; Ban giám đốc cùng đại diện các phòng ban Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 164 và các đại biểu đại diện cho cán bộ chiến sĩ toàn Lữ đoàn.

Cách đây vừa tròn 65 năm, ngày 25 tháng 10 năm 1954, tại Trại Cờ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang; Trung đoàn pháo binh 86 - đơn vị tiền thân của Lữ đoàn pháo binh 164 đư­ợc thành lập để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng pháo binh trong giai đoạn mới của cách mạng - cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam. 

Đại tá Nguyễn Văn Thụ - Lữ đoàn trưởng đọc diễn văn truyền thống của đơn vị

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy BTL Quân đoạn cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân địa phương, Lữ đoàn 164 không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã chung sức, đồng lòng viết nên truyền thống “Kiên cường, Tự lực, Đánh giỏi, bắn trúng” của Đoàn Pháo binh Bến Hải anh hùng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì . Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước và nhân dân đối với sự nỗ lực cống hiến của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn trong những năm qua.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Duy - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao thưởng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn pháo binh 164

Hiện nay và trong những năm sắp tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước của chúng ta có những thuận lợi và cơ hội lớn để tiến lên, đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết TW8 (Khóa XI), (Khóa XII) "Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" đã và đang đặt ra cho Quân đội, Quân đoàn nói chung và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ, ngày càng cao hơn.

Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới, Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 164 nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí cách mạng tiến công; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công CNXH và Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phấn khởi, tự hào với chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn Lữ đoàn hãy nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng hãy ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện; không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; đoàn kết một lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trân trọng giữ gìn và ra sức phát huy truyền thống vẻ vang, hăng hái phấn đấu vươn lên, thi đua giành nhiều chiến công và thành tích mới. Viết tiếp trang sử chói lọi để không ngừng tô thắm truyền thống "Kiên cường, Tự lực, Đánh giỏi, Bắn trúng" của Lữ đoàn Pháo binh 164 Anh hùng./.

Minh Anh


  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
308 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
330 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
664 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
785 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
781 lượt xem