205
/
116778
Chủ tịch nước bắt đầu chuyến công du tại Cuba
chu-tich-nuoc-bat-dau-chuyen-cong-du-tai-cuba
news

Chủ tịch nước bắt đầu chuyến công du tại Cuba

Chủ nhật, 19/09/2021 | 07:28:03
914 lượt xem

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác, bao gồm kế hoạch hành động chương trình nghị sự kinh tế trung hạn

Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana vào lúc 9 giờ 45 phút sáng 18-9 theo giờ địa phương (tức 20 giờ 45 cùng ngày theo giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba.

Đón Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Cuba có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdes Mesa và một số lãnh đạo Bộ Ngoại giao; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng, một số cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước thăm đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Cuba và thăm Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ sinh học - CIGB.

Chủ tịch nước bắt đầu chuyến công du tại Cuba - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana Ảnh: TTXVN

Theo chương trình chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; hội kiến Thủ tướng Manuel Marero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo. Dự kiến, trong chuyến thăm kéo dài đến ngày

20-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có kế hoạch hành động chương trình nghị sự kinh tế trung hạn; các thỏa thuận hợp tác tư pháp, y tế, thủy sản, nông nghiệp, an ninh mạng; một số thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp về năng lượng sạch, xây dựng khách sạn.

Trước chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Miguel Diaz Canel Bermudez vào tối 23-8. Chủ tịch nước đánh giá cao kinh nghiệm của Cuba trong ứng phó đại dịch và thảo luận việc cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin Covid-19 mang tên Abdala của Cuba cho Việt Nam. Đáp lời, Chủ tịch Miguel Diaz Canel Bermudez khẳng định từ nay tới cuối năm 2021 sẽ nỗ lực cung ứng số lượng lớn vắc-xin Abdala và sẵn sàng cử chuyên gia sang chuyển giao công nghệ sản xuất loại vắc-xin này cho Việt Nam.

Vắc-xin Abdala được Cơ quan Kiểm định thuốc và thiết bị y tế Cuba (CECMED) phê duyệt sử dụng khẩn cấp vào ngày 9-7. Đến nay đã có Venezuela ký hợp đồng nhập 12 triệu liều Abdala; trong khi Mexico, Argentina, Iran và một số nước khác cũng bày tỏ quan tâm tới việc nhập khẩu Abdala hoặc Soberana 02 - một loại vắc-xin Covid-19 khác của Cuba.

Bộ Y tế Cuba cho biết vắc-xin Abdala đạt hiệu quả 92,28% sau 3 liều tiêm, còn Soberana 02 đạt 91,2% hiệu quả với 3 liều tiêm. Cũng theo bộ này, hơn 10 triệu liều vắc-xin Soberana 02, Soberana Plus và Abdala đã được tiêm chủng cho người dân trong nước. Tính đến nay, khoảng 4,1 triệu người Cuba đã được tiêm ít nhất 1 mũi và hơn 2,6 triệu người hoàn thành 3 mũi tiêm, đạt mục tiêu 60%-70% dân số được tiêm chủng với vắc-xin tự sản xuất vào cuối tháng 8-2021. 

Phóng viên Báo Người Lao Động theo đoàn sẽ tiếp tục cập nhật chương trình làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Theo Thế Dũng/ NLĐ

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chu-tich-nuoc-bat-dau-chuyen-cong-du-tai-cuba-20210918231524658.htm

  • Từ khóa

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
336 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
356 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
691 lượt xem

Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng...
15:05 - 25/04/2024
812 lượt xem

"Chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn, quan trọng là quản lý thế nào"

Theo đại biểu Quốc hội, chênh lệch giá vàng không phải chuyện lớn mà quan trọng là công tác quản lý thế nào. Nếu quản lý chặt chẽ khối lượng giao dịch...
14:17 - 25/04/2024
805 lượt xem